SLNA gặp Navibank Sài Gòn ở chung kết

11/08/2011 00:30 GMT+7

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhảy lên sung sướng vì đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận bán kết thứ nhất trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã ghi được bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 do công của Nguyễn Hồng Việt nhờ sai sót của thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL). Trọng Hoàng mở tỷ số cho SLNA phút 63, sau đó thủ môn Đức Thắng (SLNA) phạm lỗi trong vòng cấm và Việt Cường đã gỡ hòa 1-1 cho HAGL nhờ quả phạt đền ở phút 87. Nhờ bàn thắng quý ở cuối trận, SLNA có cơ hội bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhảy lên sung sướng vì đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận bán kết thứ nhất trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã ghi được bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 do công của Nguyễn Hồng Việt nhờ sai sót của thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL). Trọng Hoàng mở tỷ số cho SLNA phút 63, sau đó thủ môn Đức Thắng (SLNA) phạm lỗi trong vòng cấm và Việt Cường đã gỡ hòa 1-1 cho HAGL nhờ quả phạt đền ở phút 87. Nhờ bàn thắng quý ở cuối trận, SLNA có cơ hội bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia.

Ở trận bán kết thứ 2 dù đá trên sân Thanh Hóa (TH), nhưng Navibank Sài Gòn (N.SG) dẫn trước 2-0 do Francois ghi (phút 3, 30) nhưng để TH lần lượt gỡ hòa do Lê Văn Thắng và Omar. Hòa 2-2, hai đội bước vào đá phạt đền và đội khách đã thành công cả 5 bàn, còn TH hỏng lần cuối cùng. Trận chung kết giữa SLNA và N.SG sẽ diễn ra ngày 27.8.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.