SLNA muốn giữ Trọng Hoàng

18/01/2013 03:50 GMT+7

“Chúng tôi đang cố gắng giữ chân Trọng Hoàng để xây dựng một biểu tượng mới của bóng đá Nghệ An. Mà không chỉ lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), khán giả thành Vinh đều mong muốn Hoàng ở lại cống hiến lâu dài cho đội bóng” - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho biết như vậy vào chiều qua 17.1.

“Chúng tôi đang cố gắng giữ chân Trọng Hoàng để xây dựng một biểu tượng mới của bóng đá Nghệ An. Mà không chỉ lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), khán giả thành Vinh đều mong muốn Hoàng ở lại cống hiến lâu dài cho đội bóng” - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho biết như vậy vào chiều qua 17.1.

Hợp đồng của CLB với Trọng Hoàng đã chấm dứt vào cuối tháng 12.2012 và gần như ngay lập tức, nhiều nơi đã ngỏ ý muốn mời anh về đầu quân, trong đó có Sài Gòn Xuân Thành (SGXT). Một nguồn tin cho hay, tiền vệ sinh năm 1989 này sẽ được SLNA “lót tay” khoảng 1,5 tỉ đồng, còn nếu về SGXT anh sẽ được CLB mới trả gấp đôi số tiền đó. Biết không thể địch nổi với đối thủ về khoản tiền lót tay (mùa 2013, SLNA bị cắt giảm khoản tài trợ từ 70 tỉ đồng xuống còn 30 tỉ đồng), đội bóng này đã tìm cách khơi gợi tình yêu quê hương cũng như là nơi từng đào tạo Hoàng nên danh tiếng để thuyết phục “cậu con cưng”.

SLNA muốn giữ Trọng Hoàng
Ảnh: Ngô Nguyễn

Hoàng sẽ lựa chọn thế nào? “Tôi chưa thể trả lời ngay vào lúc này vì còn đang suy nghĩ. Hằng ngày tôi vẫn đang tập luyện với CLB tại sân Vinh. SLNA muốn tôi ký tiếp hợp đồng 1 năm còn bản thân tôi cũng luôn muốn cống hiến cho đội bóng quê hương. SGXT cũng mới nói với tôi nhưng chưa đặt vấn đề gì cụ thể. Nhưng tôi chưa quyết định gì cả vì đây hoàn toàn không phải là việc dễ tính. Khi nào tôi ký, tôi sẽ thông tin cho báo chí ngay”.

Trọng Hoàng, Minh Đức đã rất bất ngờ khi không thấy tên mình trong danh sách triệu tập đội tuyển chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại Asian Cup. Trọng Hoàng nói:“Tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng cũng nghĩ rằng, HLV Hoàng Văn Phúc không gọi tôi là để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì dù sao đến SEA Games 27 tôi đã quá tuổi mà VN đang hướng đến ngôi vị cao nhất”.

Lan Phương

>> Trọng Hoàng chớp thời cơ, Việt Nam thắng Malaysia 1-0
>> May mắn Trọng Hoàng
>> Thành Lương, Trọng Hoàng dự ASIAD 16
>> Trọng Hoàng thay Văn Quyến
>> Tấn Trường và Trọng Hoàng kiểm tra chấn thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.