Tái diễn trận chung kết V-League

26/08/2012 03:10 GMT+7

Không có bất ngờ nào trong 2 trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra chiều qua khi cả Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đều tìm được chiến thắng dễ dàng trước 2 đối thủ đã hết động lực là SHB Đà Nẵng (ĐN) 1-0 và Sông Lam Nghệ An (SLNA) 3-1.

Không có bất ngờ nào trong 2 trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra chiều qua khi cả Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đều tìm được chiến thắng dễ dàng trước 2 đối thủ đã hết động lực là SHB Đà Nẵng (ĐN) 1-0 và Sông Lam Nghệ An (SLNA) 3-1.

ĐN sau khi vô địch V-League đã không còn quyết tâm và trước người anh em cần phải “trả nợ” (Hà Nội T&T đã giúp đội bóng sông Hàn lên ngôi sau khi cầm chân SGXT ở trận đấu trên sân Thống Nhất), nên đã chơi thiếu hẳn khát vọng và liên tiếp mắc nhiều sai sót. Bàn thua duy nhất cũng từ một sai lầm của thủ môn Thanh Bình cố tình ra lố để Gonzalo ung dung đánh đầu đưa Hà Nội T& T vừa đủ vào chung kết.

Trong khi đó, SLNA cũng chẳng còn khao khát dù chơi trên sân nhà. Một phần do SLNA có nhiều cầu thủ bị chấn thương và thẻ phạt. Phần khác do không còn hưng phấn sau khi mất chức vô địch V-League. Nhưng quan trọng nếu giành chiến thắng ở Cúp, họ sẽ phải gồng mình đá AFC Cup mùa sau mà thầy trò HLV Hữu Thắng vốn chẳng mặn mà gì.

Chính vì vậy, SLNA chơi theo kiểu được chăng hay chớ, không muốn quá làm thất vọng khán giả nhưng cũng không mấy quyết tâm, nên lối đá uể oải, không gắn kết. Tận dụng cơ hội đó cộng với nỗ lực tìm một danh hiệu, SGXT đã khai thác tốt trong hiệp 2 với 3 bàn thắng do Huỳnh Kesley và Antonio (2 bàn), trong đó các pha ghi bàn của Antonio đột phá như chỗ không người. Bàn gỡ của Abbas cũng chẳng cứu vãn được gì cho SLNA.

Như vậy trận chung kết Cúp giữa Hà Nội T&T và SGXT sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào 16 giờ 30 ngày thứ tư 29.8. Đây được coi là trận tái hiện chung kết V-League mà chắc chắn Hà Nội T&T cũng sẽ phải chơi hết mình chứ không chủ động “nằm” như đã gây thất vọng cho khán giả hồi tuần trước. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.