Tài Em và các đồng đội sẽ được mặc áo đấu xịn từ Ý

31/10/2015 12:01 GMT+7

(TNO) Một ngày sau khi Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) chính thức công bố hợp đồng tài trợ trang phục, đến lượt hiện tượng của V-League 2015 là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thực hiện lễ ký kết với thương hiệu trang phục thể thao Kappa đến từ nước Ý.

(TNO) Một ngày sau khi Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) chính thức công bố hợp đồng tài trợ trang phục, đến lượt hiện tượng của V-League 2015 là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thực hiện lễ ký kết với thương hiệu trang phục thể thao Kappa đến từ nước Ý.

Toàn đội ĐTLA bên mẫu áo đấu mới của Kappa - Ảnh: Bạch Dương

Cũng giống B.Bình Dương, Kappa đã ký bản hợp đồng tài trợ trang phục với ĐTLA theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, mỗi năm 2 tỉ đồng bao gồm trang phục thi đấu, tập luyện, di chuyển và các tranh phục hỗ trợ khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Phúc khẳng định nếu B.Bình Dương được Kappa nhắm đến nhờ sự thống trị trên sân cỏ những năm qua thì ĐTLA gây ấn tượng nhờ sự ổn định và chiến lược phát triển bền vững.

ĐTLA từng giành 2 chức vô địch V-League 2005, 2006 và nhiều năm liền nằm trong top 3 ở hạng đấu cao nhất Việt Nam. Dù không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng Gạch đang cho thấy sự trở lại của mình theo một cách khác, với cách làm căn cơ dựa vào nguồn cầu thủ “tự trồng được”.

Từng nổi tiếng với triết lý bóng đá "Đồng Tâm" và nói không với tiêu cực, từ khi trở lại sau khi bị rớt xuống hạng Nhất, ĐTLA đã 3 năm liên tiếp đoạt HCĐ tại Cúp Quốc gia và 2 lần vô địch BTV Cup.

Với 2 bản hợp đồng tài trợ liên tiếp trong 2 ngày, Kappa đã có tổng cộng 4 thân chủ tại V-League gồm Hà Nội T&T (từ 2011 đến nay), B.Bình Dương, ĐTLA và Sông Lam Nghệ An (chỉ gắn bó 1 mùa 2014).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.