Tại sao thủ môn Hồng Sơn lại... ói bóng?

25/03/2013 19:28 GMT+7

(TNO) Chẳng những người hâm mộ có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều 25.3 mà ngay cả các quan chức bóng đá đều đặt dấu hỏi cho pha bắt "ói bóng" nghiệp dư của thủ môn Dương Hồng Sơn, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T và K.Kiên Giang.

(TNO) Chẳng những người hâm mộ có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều 25.3 mà ngay cả các quan chức bóng đá đều đặt dấu hỏi cho pha bắt "ói bóng" nghiệp dư của thủ môn Dương Hồng Sơn, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T và K.Kiên Giang.

>> Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: HAGL, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T đi tiếp
>> Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Xứ Thanh đấu với xứ Nghệ
>> Đổi lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia

 
Thủ môn Dương Hồng Sơn (áo đen) đã mắc sai sót kiểu nghiệp dư - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tình huống diễn ra ở phút 79 khi Hà Nội T&T đang dẫn 3-2, từ một đường tạt cánh tưởng chừng vô hại bên phía K.Kiên Giang, thủ môn Hồng Sơn đã để bóng vuột ra khỏi tầm tay tạo điều kiện để Thanh Sang ập vào ghi bàn san bằng tỷ số 3-3.

Cũng có mặt trên sân Hàng Đẫy, Trưởng Ban tổ chức giải Trần Duy Ly nói: “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ xem lại băng hình cũng như báo cáo giám sát để đưa ra ý kiến về trận đấu cũng như mọi tình huống, trong đó có pha "ói bóng" của Hồng Sơn".

Khi chúng tôi hỏi liệu có "tiêu cực" hay không, ông Ly nói tiếp: "Xét về bản chất của Cúp Quốc gia so với V-League thì tính chất tiêu cực ít hơn. Bởi không như ở các giải vô địch quốc gia nếu xảy ra tiêu cực, kiểu như cầu thủ của đội này cố tình làm cho đội mình thua, thì sẽ ảnh hưởng ngay đến đội thứ 3. Còn ở Cúp Quốc gia, nếu anh thiếu nhiệt tình thì sẽ bị loại ngay và không dính dáng đến đội thứ 3.

Ở tình huống của Hồng Sơn, tôi cũng đã tự hỏi, sao lại để ra sai sót như vậy, không thể hiện đúng bản lĩnh và trình độ cao của Sơn. Tuy nhiên, mọi người cũng đã biết, Sơn không phải mẫu cầu thủ giữ được sự ổn định phong độ ở mọi trường hợp. Sơn có phản xạ rất tốt, nhưng ở một vài trận đấu, lại để xảy ra những quả thua rất ngớ ngẩn...".

Đây không phải là lần đầu thủ môn Hồng Sơn "ói bóng". Còn nhớ ở trận "chung kết" giữa SLNA và Hà Nội T&T ở V-League 2011, thủ môn Hồng Sơn cũng đã từng bị ói bóng dẫn đến bàn thua của đội mình.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.