Thanh Hóa lại thách thức BTC giải

03/08/2013 03:30 GMT+7

Sau công văn gửi Bộ VH-TT-DL của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức và trọng tài V-League và sau kết luận của BTC giải về bàn thắng của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn trong trận gặp Thanh Hóa (TH) là hợp lệ, chiều qua phía CLB TH lại tiếp tục có văn bản gửi BTC và Ban Trọng tài (TT) đề nghị không bố trí tổ TT Phùng Đình Dũng, trợ lý Nguyễn Quang Hưng làm nhiệm vụ các trận có TH từ nay trở đi. Công văn này còn tỏ ra thách thức BTC khi cho biết: “Nếu vẫn bố trí các TT này thì báo trước cho CLB TH không mất chi phí di chuyển, ăn ở. CLB sẵn sàng chấp nhận thua (nhường 3 điểm cho đối thủ)”.

Sau công văn gửi Bộ VH-TT-DL của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức và trọng tài V-League và sau kết luận của BTC giải về bàn thắng của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn trong trận gặp Thanh Hóa (TH) là hợp lệ, chiều qua phía CLB TH lại tiếp tục có văn bản gửi BTC và Ban Trọng tài (TT) đề nghị không bố trí tổ TT Phùng Đình Dũng, trợ lý Nguyễn Quang Hưng làm nhiệm vụ các trận có TH từ nay trở đi. Công văn này còn tỏ ra thách thức BTC khi cho biết: “Nếu vẫn bố trí các TT này thì báo trước cho CLB TH không mất chi phí di chuyển, ăn ở. CLB sẵn sàng chấp nhận thua (nhường 3 điểm cho đối thủ)”.

Rõ ràng việc để một đội bóng khiếu nại liên tục liên quan đến công tác TT mà BTC giải không có một hình thức xử lý nào là điều không thể chấp nhận. Chưa nói đến việc TT đúng hay sai, nhưng về nguyên tắc một đội bóng phản ứng bằng những lời lẽ mang tính kích động, thách thức BTC như vậy là phải bị xử lý. Huống chi đây không phải lần đầu tiên bầu Đệ phản ứng gay gắt “tố” TT như vậy. Chỉ riêng mùa này ít nhất 2 lần sau các trận TH gặp Hải Phòng (sân Lạch Tray) và gặp Đồng Nai, bầu Đệ đã chỉ trích tổ TT thậm tệ.

Mặc dù sau các khiếu nại này của TH, BTC đều kết luận TT là đúng. Nhưng TH vẫn không phục và vẫn lên tiếng thách thức. Thế nhưng BTC vẫn dĩ hòa vi quý, không muốn làm mất lòng và không muốn gây thêm căng thẳng nên đều bỏ qua. Chính vì vậy, BTC đã không kiểm soát được V-League, và đúng như đề nghị của Ban Tư vấn đạo đức là Trưởng BTC giải nên nghỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.