Thống nhất thời gian tổ chức Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

28/01/2010 09:56 GMT+7

Hôm qua (27.1), Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái, lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện Cục hợp tác quốc tế - Bộ VH-TT-DL và đại diện Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh kế hoạch tổ chức Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với LĐBĐ Việt Nam - Ảnh: B.D

Hôm qua (27.1), Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái, lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện Cục hợp tác quốc tế - Bộ VH-TT-DL và đại diện Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh kế hoạch tổ chức Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Sau khi cân nhắc lịch hoạt động chung của đại lễ, Bộ VH-TT-DL và LĐBĐVN đã thống nhất thời gian tổ chức giải đấu này. Theo đó, tại TP.HCM giải sẽ diễn ra từ 28.9 đến 2.10.2010 với các vị khách mời là các ĐTQG hoặc U.23 của châu Á. Tại Đà Nẵng, giải diễn ra từ 27.9 đến 1.10.2010 với sự tham dự của CLB đại diện chủ nhà SHB Đà Nẵng và 3 CLB mạnh thuộc khu vực Đông Nam Á. Riêng tại Hà Nội, để tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra tại SVĐQG Mỹ Đình, giải sẽ được tổ chức sớm hơn, từ 20 đến 24.10.2010 với sự tham dự của khách mời là ĐTQG hoặc U.23 thuộc châu lục.

Bộ VH-TT-DL và LĐBĐVN cũng quyết định cử ĐTQG và ĐT U.23 tham dự Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuy nhiên, việc đội tuyển nào tham dự giải ở Hà Nội và giải ở TP.HCM sẽ chỉ được công bố sau buổi làm việc giữa LĐBĐVN và HLV trưởng Calisto.

B.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.