Thua đậm vì đuối thể lực

15/09/2010 09:36 GMT+7

Đánh giá cao đội chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức bố trí một đội hình thiên về phòng ngự và chỉ cắm mỗi Hernandez trên hàng công. Khu trung tuyến cũng có những điều chỉnh lớn khi trung vệ Hải Lâm được đẩy cao trở thành tiền vệ đánh chặn phía trên hàng phòng ngự.

Đánh giá cao đội chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức bố trí một đội hình thiên về phòng ngự và chỉ cắm mỗi Hernandez trên hàng công. Khu trung tuyến cũng có những điều chỉnh lớn khi trung vệ Hải Lâm được đẩy cao trở thành tiền vệ đánh chặn phía trên hàng phòng ngự.

Bốn tiền vệ phía trên cũng chơi khá thấp để bảo vệ khung thành thủ môn Văn Hạnh. Phút thứ 3, tiền vệ Ismaeel Mahdi đánh đầu qua tay thủ môn đội khách nhưng bị Phước Vĩnh lao về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau tình huống đó, thầy trò Lê Huỳnh Đức vẫn chơi bóng mạch lạc và sử dụng những pha đan bóng nhanh ở cự ly trung bình. Phút thứ 7, Thanh Hưng bấm bóng thuận lợi cho Hernandez đối mặt với thủ môn Al Riffa nhưng tiền đạo số 8 lại sút bóng vọt xà đáng tiếc. Ba phút sau, Hoàng Quảng căng ngang thuận lợi cho Thanh Hưng sút nối đúng vị trí thủ môn Al Mansoor bật ra ngoài.

Chơi có phần thiếu sắc nét nhưng thầy trò Jose Rocha bất ngờ mở tỷ số trong một tình huống không mấy nguy hiểm. Phút 59, tiền vệ vừa vào sân Ahmed Alajmi sút bóng chìm khiến thủ môn Văn Hạnh không kịp phản ứng. Có bàn thắng làm vốn, đội chủ nhà chơi tấn công dồn dập hơn. Phút 66, tỷ số suýt được nhân đôi cho Al Riffa nếu pha dứt điểm của Mubarrak không bị cột dọc từ chối. Phút 75, Hamed Alajmi đánh đầu lái bóng hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Hạnh kịp bay người đẩy bóng cứu thua.

Những phút cuối trận, SHB Đà Nẵng buộc phải rút Quang Cường, Quang Tuấn ra và đưa trung vệ trẻ Thành Trung vào sân để gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, do thể lực giảm sút, SHB Đà Nẵng để lộ khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác. Phút 83, hậu vệ Sabt Tawfeeq đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Riffa.  Tưởng như tỷ số được giữ nguyên tới hết trận, bất ngờ ở phút bù giờ thứ 3, Al Riffa ghi bàn thứ 3 và gần như nắm chiếc vé lọt vào bán kết trong tay.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.