Thua U.19 Úc 1-4: U.19 VN tranh hạng ba với Hàn Quốc

29/07/2010 00:04 GMT+7

Trận đầu Thái Lan gặp Hàn Quốc kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nên U.19 VN chỉ cần hòa có bàn thắng với U.19 Úc là giành quyền tranh chung kết. Thế nhưng thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã không làm được điều mà khán giả VN mong đợi.

Trận đầu Thái Lan gặp Hàn Quốc kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nên U.19 VN chỉ cần hòa có bàn thắng với U.19 Úc là giành quyền tranh chung kết. Thế nhưng thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã không làm được điều mà khán giả VN mong đợi.

Do nhập cuộc có phần chủ quan, đội chủ nhà sớm bị dẫn bàn ngay phút thứ 2. Từ pha đột phá trung lộ, Amini tung cú sút sệt chéo góc hạ thủ môn Bửu Ngọc (VN) mở tỷ số trận đấu. Không lâu sau đó, hàng thủ VN kèm người không chặt, để cho Mathew đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Sau 2 bàn thua sớm, U.19 VN mới bừng tỉnh, triển khai các pha tấn công mạch lạc hơn, tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn Michael Action (Úc) của chân sút Quốc Phương (VN), nhưng Phương đã không thành công. Khi đội chủ nhà VN nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ, thì họ lại bị thua bàn thứ 3 ở phút 40 do Benzamin ghi từ cú dứt điểm cận thành.

Bước sang hiệp 2, U.19 VN rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 56 do công Văn Thạnh. Thế nhưng, khi Eli Babaji lập công giúp Úc dẫn lại 4-1 thì trận đấu được định đoạt, bởi các cầu thủ VN không còn tinh thần để lội ngược dòng. Thua Úc 1-4, VN phải tranh hạng ba với Hàn Quốc lúc 16 giờ ngày 30.7. Úc và Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận chung kết lúc 18 giờ 30 cùng ngày.  

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.