Tiền vệ Hồng Việt của SLNA bị chém trọng thương

19/11/2012 19:32 GMT+7

(TNO) Tiền vệ đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) Nguyễn Hồng Việt đã bị nhóm người lạ mặt chém trọng thương, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

(TNO) Tiền vệ đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) Nguyễn Hồng Việt đã bị nhóm người lạ mặt chém trọng thương, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

>> SLNA thanh lý hợp đồng với thủ môn Viết Nam vì nghi ngờ tiêu cực
>> Văn Quyến sẽ bị SLNA thanh lý hợp đồng
>> CLB SLNA xin lỗi người hâm mộ về vụ Huy Hoàng

 
Tiền vệ Nguyễn Hồng Việt (áo vàng) thi đấu trong màu áo CLB SLNA - Ảnh: Khả Hòa

Theo một người bạn đi chung kể lại, vào tối 18.11, tiền vệ Hồng Việt cùng với một số người bạn tới quán karaoke trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP.Vinh) để giải trí. Tại đây, nhóm của Việt có một số xích mích với nhóm người lạ, ở phòng hát bên cạnh.

Tưởng như hai bên chỉ lời qua tiếng lại rồi chấm dứt, nhưng khi Hồng Việt rời quán, lên xe để về nhà, tiền vệ này đã bị nhóm người lạ đuổi theo. Sau đó Việt đã bị các đối tượng lạ áp sát, vung vũ khí và chém xối xả vào người.

Bị đánh hội đồng, Việt đã không kịp trở tay và chỉ có thể hét toáng lên kêu cứu. Sau khi nghe tiếng động lạ, người đi đường và hàng xóm của Việt đã đến “giải cứu” đồng thời đưa tiền vệ này đi cấp cứu.

Bị trọng thương phần cánh tay và đứt gân chân, Việt đã được người thân chuyển ra điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào ngày 19.11. Hiện nay, sức khỏe của Việt đã ổn định trở lại và đang được các bác sĩ theo dõi.

Chiều 19.11, ông Nguyễn Hồng Thanh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá SLNA) xác nhận: “Hồng Việt bị tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi đang hợp tác cùng cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự việc này”.

Trước đây, Hồng Việt từng dính vào scandal sử dụng ma túy và từng bị SLNA thanh lý hợp đồng. Đầu mùa 2012, Việt được SLNA tiếp nhận trở lại và tiền vệ này chơi rất tốt.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.