Tổng cục TDTT sẽ giám sát VPF

13/12/2011 01:51 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh về việc rà soát kỹ lưỡng quy trình thành lập Công ty tổ chức giải đấu VPF, Tổng cục TDTT sẽ trực tiếp giám sát mô hình cũng như phương hướng hoạt động của công ty này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh về việc rà soát kỹ lưỡng quy trình thành lập Công ty tổ chức giải đấu VPF, Tổng cục TDTT sẽ trực tiếp giám sát mô hình cũng như phương hướng hoạt động của công ty này.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết việc thành lập VPF ngoài tuân thủ theo mô hình các công ty tổ chức các giải đấu lớn khác trên thế giới đang làm, còn phải phù hợp với đặc thù bóng đá VN. Cụ thể có một số vấn đề mới phát sinh do sự khác biệt về cơ chế quản lý sẽ phải được bàn bạc và thảo luận chặt chẽ tại Đại hội cổ đông vào ngày mai 14.12.

Tổng cục sẽ cử Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn tham dự để nắm bắt tình hình và theo sát các hoạt động của VPF. Tổng cục cũng yêu cầu trong tương lai VPF cần có những đột phá như thành lập hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ nội phải có giấy phép hành nghề, tính toán lại giá trị chuyển nhượng cho phù hợp, ai phá giá, ai đi đêm sẽ bị xử lý thích đáng. Mỗi CLB cũng bắt buộc phải có trung tâm đào tạo trẻ để thực sự chuyên nghiệp sau này.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, lãnh đạo Tổng cục cho biết những bàn bạc, gợi ý hay đề xuất thời gian qua cũng chỉ là dự kiến, tất cả sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông. Quan trọng nhất vẫn là bầu HĐQT và Chủ tịch HĐQT mới là người có tiếng nói quyết định.

L.P - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.