Trận hòa đáng tiếc của U.19 VN

11/03/2014 03:20 GMT+7

Tối qua, dưới thời tiết 12 độ C, U.19 VN đã có trận đấu thứ 2 gặp U.19 Wimbledon trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Anh.

Tối qua, dưới thời tiết 12 độ C, U.19 VN đã có trận đấu thứ 2 gặp U.19 Wimbledon trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Anh.

>> U.19 VN vắng Tuấn Anh
>> U.19 Coventry City nhận lời đá với U.19 VN
>> U.19 VN gặp lại U.19 Nhật Bản

Trận hòa đáng tiếc của U.19 VN
U.19 VN trong trận gặp Wimbledon - Ảnh: HAGL FC

Với đội hình xuất phát thủ môn Văn Trường, Đông Triều, Văn Quý, Văn Sơn, Hồng Duy, Xuân Trường (đội trưởng), Đức Huy, Văn Toàn (Ti Phông thay phút 45), Trùm Tỉnh, Thanh Hậu (Duy Mạnh thay phút 65), Công Phượng, chỉ thiếu tiền vệ Tuấn Anh bị chấn thương (thay bằng Phan Thanh Hậu), U.19 VN dù vẫn chơi ở thế chủ động nhưng không hoàn toàn kiểm soát tốt thế trận.

Trong cả 2 hiệp, U.19 VN đều bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 (phút 3) và 2-1 (phút 55), nhưng các học trò của HLV Guillaume Graechen không hề nao núng, vẫn tự tin thi đấu ngoan cường. Tiền đạo Công Phượng tiếp tục cho thấy năng lực xuất sắc của mình khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 33. Sau đó, hậu vệ Lê Văn Sơn có cơ hội nâng tỷ số ở cuối hiệp 1 sau khi Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng cú sút 11 m của Sơn lại không thành công. Dù vậy, đến phút 72, tiền vệ Duy Mạnh đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau cú đá phạt. Cuối trận, Công Phượng còn bỏ lỡ cơ hội khi sút bật cột dọc.

Dương Nghiệp Khôi (từ Anh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.