Tranh cãi việc AFF Cup 2020 sẽ tổ chức vào tháng 10

16/03/2020 17:31 GMT+7

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đối tác của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã cho biết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2020 sẽ được tiến hành vào tháng 10 và trận chung kết vào tháng 12.

Nếu kế hoạch này chính thức được thông qua thì người khổ nhất, không ai khác là HLV Park Hang-seo. Ngày 16.3, AFF đã có thư gửi cho các Liên đoàn bóng đá thành viên, trong đó có VFF, dẫn lời của chủ tịch AFF Khiey Sameth khẳng định, tổ chức này tiếp tục tái ký hợp đồng với nhà tài trợ Suzuki Motor Corporation. Và điều quan trọng nhất là người đứng đầu AFF nhấn mạnh: “AFF Cup gắn kết tinh thần hữu nghị của các nước trong khu vực thông qua bóng đá, đây là một trong các sự kiện quan trọng của bóng đá thế giới. Tương tự như các mùa giải trước đây, chúng ta sẽ một lần nữa đón chào người hâm mộ trên các sân vận động cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua sóng truyền hình. Chúng tôi rất vui mừng và mong đợi mùa giải lần thứ 13 của giải đấu danh giá này".

Nếu lịch trình mới của AFF Cup 2020 được thông qua, Quang Hải (áo đỏ) và đồng đội sẽ có mật độ thi đấu dày vào cuối năm

ĐỘC LẬP

Cũng theo AFF, AFF Cup 2018 ghi nhận số lượng 752.945 khán giả quan tâm đến các trận đấu với số trận thi đấu của mỗi đội là hai trận sân nhà hai trận sân khách (theo như thể thức thi đấu mới của vòng bảng). Việt Nam giành được giành hiệu vô địch AFF Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2 trong 2 trận chung kết. Đây là lần thứ hai quốc gia này giành được chức vô địch từ sau thành công năm 2008.
Thông điệp của ông Khiey Sameth vừa đưa ra ở trên đồng nghĩa với việc giải bóng đá hàng đầu khu vực vẫn sẽ được tiến hành vào cuối năm nay với thể thức sân nhà sân khách. Tuy nhiên, người hâm mộ có quyền thắc mắc là nếu AFF Cup 2020 bắt đầu khởi tranh vào tháng 10.2020 thì sẽ trùng với thời gian thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 của một số đội tuyển, trong đó có Việt Nam.
Mới đây FIFA và AFC đã quyết định hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam do lo ngại dịch bệnh Covid-19. Nếu không còn gì thay đổi tiếp theo thì 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam sẽ như sau: trận gặp Malaysia trên sân khách được dời sang ngày 13.10, trận gặp Indonesia trên sân nhà vào ngày 4.6 được dời sang ngày 12.11 còn trận gặp UAE gặp trên sân khách vào ngày 9.6 được dời sang ngày 17.11.
Trong trường hợp AFF Cup khởi tranh vào tháng 10 mà đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia vào ngày 13.10 (vòng loại World Cup) thì quỹ thời gian chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ như thế nào. Ông Park cùng lúc phải “gồng mình” để lo liệu cho hai giải đấu cực kỳ quan trọng với hai mục tiêu rất nặng: bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022.

Thái Lan trước đó tính chuyển cử U.23 dự AFF Cup 2020

ĐỘC LẬP

Trên thực tế, thông báo mới về lịch thi đấu mới của AFF Cup 2020 đang gây những bàn luận tranh cãi từ các liên đoàn khu vực Đông Nam Á khi “đụng” các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á/VCK Asian Cup 2022. Bởi trong thông báo hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 trước đó do dịch Covid-19, FIFA dự kiến sẽ chuyển 4 lượt trận tháng 3 và tháng 6 lần lượt sang thi đấu vào ngày 8.10, 13.10, 12.11 và 17.11.
Như vậy, nếu AFF Cup năm nay được tổ chức vào tháng 10 sẽ khiến các đội tuyển gặp khó về sự chuẩn bị, sắp xếp lịch thi đấu và mật độ các trận đấu. Trước đó, khi chưa có thông báo mới, một nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiết lộ tổ chức này đang tính đến chuyện sẽ cử đội U.23 tham dự AFF Cup 2020 (nếu không vi phạm quy định) để tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở bảng G, nơi mà họ cùng Việt Nam, Malaysia đang cạnh tranh chiếc vé đi tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.