Trọng tài cứu Hải Phòng

08/08/2011 00:03 GMT+7

Phút 86, trận đấu trên sân Becamex Bình Dương (BD) chiều qua, Philani đi bóng ngay trong vòng cấm địa và bị trung vệ Lê Bật Hiếu của Vicem Hải Phòng (HP) cản phá trái phép từ sau. Cả pha quay chậm sau đó cũng cho thấy Bật Hiếu phóng chân vào chân trụ của tiền đạo BD, gây tác động rất rõ khiến số 10 chủ nhà ngã té.

Phút 86, trận đấu trên sân Becamex Bình Dương (BD) chiều qua, Philani đi bóng ngay trong vòng cấm địa và bị trung vệ Lê Bật Hiếu của Vicem Hải Phòng (HP) cản phá trái phép từ sau. Cả pha quay chậm sau đó cũng cho thấy Bật Hiếu phóng chân vào chân trụ của tiền đạo BD, gây tác động rất rõ khiến số 10 chủ nhà ngã té.

Ngay bình luận viên của VTV3 phải thốt lên: “penalty”. Còn Chủ tịch Hội đồng trọng tài (HĐTT) kiêm giám sát trọng tài (TT) Nguyễn Văn Mùi có mặt trên sân cũng nói tình huống đó nhạy cảm, khán giả phản ứng dữ quá nên phải xem lại băng. Nhưng dù có đòi lại công bằng cho BD sau khi mổ băng thì tất cả đều phải chào thua TT Nguyễn Văn Quyết khi ông tạo cơ hội cho HP có trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng sít sao 1-0 (Anekan ghi).

Một lần nữa, TT lại là nguyên nhân khiến cho V-League năm nay có nguy cơ đổ bể. Ở vòng trước, dư luận đã lên án mạnh mẽ TT Trần Công Trọng khi ông cũng thổi có lợi giúp HP thắng Hòa Phát.

Có lẽ dùng từ TT cứu Hải Phòng là hợp lý vì tình thế này HP xem như gần tiến đến cửa thoát hiểm. Ngược lại, 2 đội bóng thủ đô lại rơi vào vòng xoáy khi Hòa Phát ngay trên sân nhà thua SHB Đà Nẵng 2-4 (Gaston Merlo ghi 3 bàn, Quốc Anh ghi bàn còn lại, Timothy lập cú đúp cho Hòa Phát), còn Hà Nội ACB thua 1-3 tại Long An trước chủ nhà ĐTLA (Anh Duy, Kasim và Danny ghi). Tình thế này cho thấy 2 đội bóng thủ đô sẽ cùng Khatoco Khánh Hòa tranh nhau tránh 2 suất phải xuống hạng.

Xếp hạng sau 24 lượt: 1/SLNA: 45 điểm, 2/Hà Nội T&T: 42 điểm, 3/Đà Nẵng: 42 điểm, 4/Bình Dương: 35 điểm, 5/Thanh Hóa: 34 điểm, 6/Đồng Tháp: 34 điểm, 7/Ninh Bình: 33 điểm, 8/HAGL: 32 điểm, 9/Navibank Sài Gòn: 30 điểm, 10/Hải Phòng: 29 điểm, 11/ĐTLA: 27 điểm, 12/Hòa Phát: 26 điểm, 13/Khánh Hòa: 26 điểm, 14/Hà Nội ACB: 25 điểm.

T.K - L.P - D.Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.