Trọng tài trận khai mạc từng phạt thẻ đỏ Huy Hoàng

10/06/2010 23:06 GMT+7

Một chi tiết thú vị về vị trọng tài 32 tuổi người Uzbekistan Ravshan Irmatov (ảnh) - người điều khiển trận khai mạc World Cup năm nay, đó là ông đã bắt đầu sự nghiệp cầm còi quốc tế trên sân Thiên Trường trong lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á giữa chủ nhà VN và Li-băng vào ngày 31.3.2004.

Ảnh: FIFA.com

Một chi tiết thú vị về vị trọng tài 32 tuổi người Uzbekistan Ravshan Irmatov (ảnh) - người điều khiển trận khai mạc World Cup năm nay, đó là ông đã bắt đầu sự nghiệp cầm còi quốc tế trên sân Thiên Trường trong lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á giữa chủ nhà VN và Li-băng vào ngày 31.3.2004.

Ông Irmatov khi đó mới 26 tuổi, đã rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Huy Hoàng ở những phút cuối. Trận này VN thua 0-2 trong 10 phút chót. Sau trận này, sự nghiệp của ông Irmatov lên như diều gặp gió, mà đỉnh cao là ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại World Cup U.20 thế giới ở Canada năm 2007.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.