Tuyển nữ VN chia thưởng đợt 1

09/01/2010 23:17 GMT+7

Hôm qua, đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ VN Đào Thị Miện cho biết: “Đội vừa tiến hành chia thưởng đợt 1 từ số tiền thưởng đã giải ngân gần 7 tỉ đồng.

Hôm qua, đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ VN Đào Thị Miện cho biết: “Đội vừa tiến hành chia thưởng đợt 1 từ số tiền thưởng đã giải ngân gần 7 tỉ đồng.

BHL và các cầu thủ đã thống nhất các mức như sau: HLV Trần Vân Phát và 10 cầu thủ đá chính được xếp loại A (10 điểm) với tiền thưởng là 230 triệu đồng. Hai cầu thủ dự bị Lê Thị Oanh, Nguyễn Minh Nguyệt được xếp B+ (8 điểm) và nhận 200 triệu đồng. Mức A- (9 điểm) bao gồm lãnh đội Trương Hải Tùng, trợ lý Thúy Nga, Vũ Bá Đông, Kim Hồng, được 210 triệu đồng. Trưởng đoàn Phan Anh Tú được mức B: 180 triệu đồng. Các mức còn lại khoảng 120-160 triệu đồng/người. Những số tiền mà các thành viên được nhận kể trên đã khấu trừ thuế 10% khoản thu nhập không thường xuyên và 10% thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước.

Hiện tại, đội nữ vẫn đang tiếp tục chờ các khoản thưởng khác đã được các nhà tài trợ công bố ngay sau khi SEA Games 25 kết thúc nhưng vẫn chưa chuyển vào tài khoản LĐ vào khoảng hơn 2 tỉ đồng nữa.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.