Tuyển Thái Lan: Quen mà lạ, lạ mà quen

13/10/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Từ nhiều năm nay, người Thái nhất quán xây dựng tất cả các tuyến từ tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia theo phong cách tiki taka truyền cảm hứng từ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

(TNO) Từ nhiều năm nay, người Thái nhất quán xây dựng tất cả các tuyến từ tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia theo phong cách tiki taka truyền cảm hứng từ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Tuyển Thái Lan khẳng định sẽ chơi tấn công tại Mỹ Đình - Ảnh: Bạch Dương

Trước một đối thủ sở hữu rất nhiều điểm mạnh, HLV Toshiya Miura cần có đối sách hợp lý cho đội tuyển Việt Nam 

Tiki taka của người Thái và đối sách cho Miura

Rất nhiều clip trên internet ghi lại cách chơi này. Ví dụ như trong bàn nâng tỉ số lên 5-0 ở cuộc chạm trán với Indonesia tại bán kết AFF Cup 2014, các cầu thủ Thái Lan thực hiện tổng cộng 21 đường chuyền ngắn vô cùng tự tin và điềm tĩnh, từ phần sân nhà lên sát vòng cấm địa đối phương, trước khi “Messi Thái” Channathip Songkrasin tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Indonesia.

Lối chơi này, khi thi đấu với các đối thủ mạnh hơn ở châu Á như Iraq, người Thái không có điều kiện sử dụng, nhưng khi gặp các đối thủ ngang tầm ở Đông Nam Á thì không có lý do gì HLV Kiatisak không áp dụng, dù có hay không có ngòi nổ Channathip.

“Đội tuyển Thái Lan được xây dựng dựa trên lối chơi đồng đội. Mỗi cá nhân chỉ là một mắt xích trong hệ thống tổng thể”, Udomsak Paktanapong, phóng viên người Thái của tờ Matichon Daily cho chúng tôi biết bên lề cuộc họp báo sáng ngày 12.10. “Dù có hay không có Channathip, chúng tôi vẫn đủ khả năng đá theo ý mình. Anh thấy đấy, trong trận gặp Iraq, Sanrawat đã thay thế rất tốt vị trí và vai trò của Songkrasin. Còn theo thông tin tôi có được, trận gặp Việt Nam chắc chắn Songkrasin sẽ trở lại”.

Vậy đối đầu với tiki taka của người Thái như thế nào ? Trên thế giới, tất cả đều biết, “tiki taka nguyên bản” Tây Ban Nha đã bị đội tuyển Đức dùng cách đá genepressing (do HLV Jurgen Klopp, người mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng Liverpool nghĩ ra) khắc chế. Bản chất của genepressing là pressing ngay bên phần sân đối phương để giành lại bóng, thay vì kéo thấp đội hình, chờ đội bạn tràn sang phần sân mình mới bắt đầu pressing sẽ rất dễ dẫn đến sơ hở vì các vị trí phải thay đổi liên tục.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời Miura có đủ nhân sự để triển khai cách chơi genepressing này. Nhưng một hạn chế của chúng ta là thể lực không đảm bảo. Sau một mùa giải V-League kéo dài, nhiều cầu thủ đã xuống sức. Điều đó có thể thấy rõ trong trận gặp Iraq. Sau hiệp 1 liên tiếp hứng chịu những đợt tấn công từ nhiều hướng của Iraq, đặc biệt là những quả treo bổng vào vòng cấm địa vốn sẽ khiến hậu vệ Việt Nam nhanh xuống sức vì liên tục phải nhảy lên tranh chấp trên cao, sang đến phút 70, hầu hết cầu thủ Việt Nam không thể chạy nổi nữa. Nhiều người liên tục bị chuột rút phải nằm sân, dẫn đến thời gian chết nhiều nên trọng tài mới cho bù giờ sang đến phút thứ 6.

Ngay cả một cầu thủ nổi tiếng vì sức khoẻ như Trọng Hoàng cũng phải rời sân giữa chừng vì thể lực không đảm bảo. Còn Công Vinh, trong tình huống phản công ở cuối trận có thể dẫn đến bàn thắng thứ 2, đã đuối sức đến mức không thể bứt tốc, dù có vị trí và xuất phát sớm hơn 2 cầu thủ Iraq. Cú dứt điểm chệch cũng được tiền đạo đội trưởng tuyển Việt Nam lí giải là do “thể lực suy giảm”. Rõ ràng, Công Vinh đã không còn là cầu thủ có thể chạy một mạch hết nửa sân để ghi bàn như chính anh cách đây 8 năm.

Biết rõ cách khắc chế tiki taka của người Thái, nhưng HLV Miura cũng sẽ phải rất thận trọng khi lựa chọn giải pháp genepressing cho tuyển Việt Nam.

Người Thái phản công nhanh được không?

Người hâm mộ đang chờ đợi HLV Miura khắc chế Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương

Như đã nói, tiki taka là sở trường và lối chơi ưa thích của người Thái mỗi khi chạm trán các đối thủ ngang cơ như tuyển Việt Nam. Bản thân Thái Lan cũng rất muốn Việt Nam chơi đôi công cởi mở, để có điều kiện thi triển lối chơi cầm bóng cực kỳ khó chịu này. Nhưng vấn đề là HLV Miura của chúng ta có dễ dàng mắc bẫy đội bạn hay không ?

Người viết tin là không! Chiến lược gia người Nhật Bản đủ độ lạnh và tỉnh để biết đâu là điều tốt nhất cho các cầu thủ của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu thất bại với tiki taka thì người Thái sẽ chơi kiểu gì ?

Câu trả lời là, lúc đó họ sẽ trông chờ vào Theeraton Bunmathan, chuyên gia tổ chức lối chơi từ hàng hậu vệ. Có một thống số bất ngờ: dù đá ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Theeraton là chân chuyền số 1 của giải vô địch quốc gia Thai Premier League mùa 2015 với 11 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong màu áo CLB Buriram United, ngang với Teerasil Dangda, đồng đội ở đội tuyển Thái Lan!

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan sở hữu những quả chuyền dài - trung bình “chết chóc”, bóng đi căng, xoáy gắt và thường có quỹ đạo vô cùng khó chịu. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cho Theeraton cơ hội tạt bóng từ khoảng cách 30 mét trước biên ngang. Anh này cũng là một chuyên gia đá phạt trực tiếp, đã không ít lần ghi bàn, hoặc kiến tạo cho đồng đội. Theeraton còn từng ghi bàn từ chấm phạt góc cho Buriram. Khóa chặt “kẻ châm ngòi” này sẽ giúp hạn chế đáng kể sự nguy hiểm của tuyển Thái Lan.

Cũng không nên quên Teerasil Dangda. Tiền đạo từng khoác áo Manchester City và Almeria không chỉ là một mục tiêu chuyền bóng trong vòng cấm, mà còn rất giỏi dùng lợi thế hình thể để làm tường cho các cầu thủ tuyến sau. Nhưng điểm yếu của anh này là thường xuyên xâm nhập quá sâu vào vòng cấm và đôi khi mất liên lạc với các đồng đội phía dưới. Trong bối cảnh Thái Lan chỉ chơi với 1 trung phong cắm, đây sẽ là điểm mà đội tuyển nên đánh vào: làm mọi cách chia cắt Dangda với tuyến dưới.

Tóm lại, để đương đầu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt mấy việc: Genepressing hợp lý để phá tiki taka, khóa chặt “kẻ châm ngòi” Theeraton Bunmathan, không để Channathip, Mongkol quá nhiều khoảng trống, đồng thời, chia cắt mũi nhọn Dangda với các đồng đội. Làm được như thế, tối thiểu chúng ta sẽ không thua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.