Tuyển Việt Nam tung hết lực "đấu" Hải Phòng

25/01/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Tuy chỉ mang tính chất giao hữu nhưng trận đấu với Xi măng Hải Phòng vào 16 giờ chiều mai (26.1) trên sân Lạch Tray sẽ giúp đội tuyển Việt Nam (VN) “lộ diện” phần nào hình hài lối chơi sau 3 ngày tập trung.

(TNO) Tuy chỉ mang tính chất giao hữu nhưng trận đấu với Xi măng Hải Phòng vào 16 giờ chiều mai (26.1) trên sân Lạch Tray sẽ giúp đội tuyển Việt Nam (VN) “lộ diện” phần nào hình hài lối chơi sau 3 ngày tập trung.

>> Ngại ngùng buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam
>> Michal Nguyễn: Tôi tin sẽ được đá chính cho đội tuyển Việt Nam
>> HLV Hoàng Văn Phúc: Đội tuyển Việt Nam sẽ có lối chơi khoa học!

 Tuyển VN - Ngô Nguyễn
HLV Hoàng Văn Phúc và các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập chiều 25.1 - Ảnh: Ngô Nguyễn

HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố, cả 27 tuyển thủ của ông sẽ được tung ra sân với mục đích tìm ra được đội hình vừa mắt nhất trước trận đánh lớn tại vòng loại Asian Cup 2015.

Vào cửa tự do!

Khán giả Hải Phòng “lãi to” khi lãnh đạo CLB đã quyết định không bán vé mà miễn phí vào cửa.

Với sức chứa 2 vạn chỗ ngồi, chắc chắn sân Lạch Tray sẽ không còn một chỗ trống và dĩ nhiên phương án đảm bảo an toàn cho hai đội bóng vẫn được tính đến một cách cẩn thận.

Trong buổi tập chiến thuật đầu tiên vào chiều 25.1, đội hình 1 bao gồm những nhân sự như sau: thủ môn Thanh Bình; hậu vệ Gia Từ, Michal Nguyễn, Văn Phong, Văn Hoàn; tiền vệ Nguyên Sa, Văn Quyết, Thành Lương, Tấn Tài, tiền đạo Hải Anh, Mạc Hồng Quân.

Dĩ nhiên, ông Phúc hoán đổi người liên tục và không khó nhận ra, lối chơi đang dần định hình cho đội là tốc độ, ban chuyền, đập nhả nhanh tạo thành những pha phối hợp nhỏ nhưng đòi hỏi phải “tinh xảo”.

Michal Nguyễn được HLV Phúc thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Và dù chỉ mới là buổi thứ 2, lại không nói được tiếng Việt, nhưng do được đào tạo bài bản tại châu Âu nên  Nguyễn đã cho thấy được sự hòa đồng cũng như bắt nhịp được lối chơi của tuyển. Từ những cú chuồi bóng, truy cản, thu hồi bóng trong chân đối phương, cho tới việc chuyền bóng dài phát động tấn công, Nguyễn đều hoàn tất một cách gọn gàng, chính xác.

Đặc biệt hơn, Michal Nguyễn có lối chơi quyết liệt, không khoan nhượng, nhưng hết sức tỉnh táo, mang dáng dấp của một thủ lĩnh hàng phòng ngự và khác hẳn với những cầu thủ nội đá cùng vị trí.

 Michal Nguyễn - Ngô Nguyễn
Michal Nguyễn được HLV Phúc thử nghiệm ở vị trí trung vệ - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Phúc cho hay, sẽ bố trí Nguyễn chơi 1 hiệp khi gặp Hải Phòng và nếu trung vệ cao to này vượt qua thử thách, đội tuyển sẽ đăng ký Nguyễn vào danh sách trước trận giao hữu thứ 2 với Hà Nội T&T ngày 28.1.

Mạc Hồng Quân được chơi khá linh động, lúc như một trung phong cắm, khi tiền vệ tấn công, cũng có lúc là đá dạt biên. Điểm nhấn của Mạc Hồng Quân là thể lực sung mãn, chơi kỷ luật, xử lý thông minh nên việc đoạt được bóng trong chân của Quân là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, anh có vẻ thích hợp hơn ở vị trí tiền vệ tấn công hơn là một tiền đạo cắm.

HLV Phúc nói: “Trận đấu chiều 26 mang một ý nghĩa nhất định với cá nhân tôi cũng như HLV Hoàng Anh Tuấn của Hải Phòng, bởi đều là trận ra mắt của chúng tôi trước dư luận.

Đội tuyển chắc chắn bị “soi kỹ” vì vừa trải qua một kỳ AFF Cup chưa thành công. Trong khi đó, đối thủ của chúng tôi tuy không còn “thuần chất” Hải Phòng như trước nhưng vẫn là đội bóng con cưng của người dân đất Cảng. Vì thế tôi tin tưởng đây sẽ là trận đấu hay, sẽ không hiếm những pha đấu hay, hấp dẫn. Tôi yêu cầu các tuyển thủ VN phải thi đấu nghiêm túc, thực hiện đúng giáo án chiến thuật của tôi đề ra”. 

Lan Phương - Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.