U.19 Việt Nam cầm hòa đội dẫn đầu giải U.19 Pháp

10/04/2014 08:13 GMT+7

(TNO) Khuya 9.4 (giờ VN), U.19 Việt Nam (VN) đã xuất sắc thủ hòa với U.19 Lille với tỷ số 0-0. Đây được xem là trận đấu hay của các cầu thủ U.19 VN khiến HLV trưởng Guillaume Graechen hài lòng.

(TNO) Khuya 9.4 (giờ VN), U.19 Việt Nam (VN) đã xuất sắc thủ hòa với U.19 Lille với tỷ số 0-0. Đây được xem là trận đấu hay của các cầu thủ U.19 VN khiến HLV trưởng Guillaume Graechen hài lòng.

>> Tâm sự của tuyển thủ U.19 Việt Nam từng bị loại vì chơi thô bạo
>> VFF đề xuất cầu thủ từng bị loại vì chơi thô bạo trở lại U.19 Việt Nam
>> U.19 Việt Nam gặp chấn thương hàng loạt

 
Tiền vệ trụ Duy Mạnh (phải) chơi khá tốt ở vị trí trung vệ - Ảnh: Độc Lập

Đá với đối thủ đang dẫn đầu giải U.19 Pháp, HLV Guillaume bố trí đội hình 4-4-2, gồm: Thủ môn: Minh Long; hậu vệ: Văn Sơn, Duy Mạnh, Văn Thiết, Hồng Duy; tiền vệ: Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Huy; tiền đạo: Văn Toàn, Công Phương.

Lille vượt trội so với U.19 VN thể hình và thể lực, nhưng các cầu thủ VN di chuyển nhiều, đá pressing toàn sân nên đã gây khó khăn cho chủ nhà.

Điều mà U.19 VN làm được trong trận đấu này là khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai. Tiền vệ trụ Duy Mạnh tiếp tục được thử nghiệm ở vị trí trung vệ đã chơi khá tốt, đặc biệt là những tình huống phòng ngự trên không.

Ở hiệp đấu thứ 2, HLV Guillaume lần lượt điều chỉnh khi đưa Thanh Hậu thay Công Phượng, Anh Tài thay Quang Huy, Đức Huy thay Thanh Tùng, Hoàng Thống thay Hồng Duy. Sau đó, Trùm Tỉnh vào thay Thanh Hậu do cầu thủ này tái phát chấn thương.

 
HLV Guillaume Graechen hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước U.19 Lille - Ảnh: Độc Lập

Điều chỉnh nhiều ở hiệp 2, nhưng U.19 VN vẫn giữ được thế trận rất tốt, không cho U.19 Lille có cơ hội ghi bàn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV U.19 Lille Dumont nói: “Tôi rất hài lòng vì cầu thủ của mình có một trận đấu bổ ích với đối thủ xứng tầm. U.19 VN là một đội bóng hay khi đã chơi linh hoạt trong tất cả các tình huống của trận đấu”.

Trong khi đó, HLV Guillaume nói: “Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát thế trận nên gây nhiều khó khăn cho U.19 Lille. Tuy nhiên do Lille quá mạnh nên U.19 VN không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn ở trận đấu này. Cầu thủ chúng tôi đang có những tiến bộ tốt”.

Nguyễn Linh - Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.