U.19 Việt Nam e ngại các đối thủ nào ở VCK U.19 châu Á 2020?

20/06/2020 07:00 GMT+7

U.19 Việt Nam e ngại đối thủ nào, ông Troussier, HLV trưởng nói thẳng: " Đã vào Vòng chung kết châu Á không đội nào yếu hết. Việt Nam luôn tôn trọng các đội nhưng cũng không hề e ngại bất cứ đội nào"

 
Tại lễ bốc thăm VCK giải U.19 châu Á 2020, lá thăm may rủi đã đưa U.19 Việt Nam rơi vào bảng C, cùng với các đối thủ U.19 Úc, U.19 Ả Rập Xê Út và U.19 Lào. Đây là một bảng đấu được đánh giá là không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Troussier. Bởi trong 3 đối thủ này, U.19 Việt Nam chỉ có ưu thế đối đầu trước U.19 Lào, trong khi thất thế trước cả U.19 Ả Rập Xê Út và U.19 Úc
U.19 Lào là đối thủ quen thuộc nhất với U19 Việt Nam. Không kể các lần gặp gỡ tại các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, U.19 Lào và U.19 Việt Nam đã chạm trán nhau 4 lần tại các vòng loại và vòng chung kết U.19 châu Á với kết quả chúng ta thắng 3 và hòa 1.
Tại vòng loại giải U.19 châu Á 2006, U.19 Lào đã xuất sắc cầm chân U.19 Việt Nam với tỷ số 1-1.
4 năm sau, tại vòng loại giải U.19 châu Á 2010, U.19 Việt Nam đánh bại U.19 Lào với tỷ số đậm 4-1 ở lượt trận mở màn của bảng E.

HLV Troussier đang hướng dẫn các tuyển thủ U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Đến vòng loại năm 2012, U.19 Việt Nam tiếp tục dễ dàng vượt qua U.19 Lào với tỷ số 4-0 ở bảng F, nhờ một cú đúp của tiền đạo Xuân Nam, cùng các pha lập công của Hùng Dũng và Thanh Hiền.
Cách đây 2 năm, trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại bảng H giải U.19 châu Á 2018, tỷ số 4-0 một lần nữa được lặp lại ở cuộc đối đầu giữa U.19 Việt Nam và U19 Lào. Những người ghi bàn cho U.19 Việt Nam khi đó là Bảo Toàn, Quang Nho, Nam Cung và Tiến Anh.
Sau U.19 Lào, U.19 Úc cũng là một đối thủ tương đối quen thuộc với U.19 Việt Nam.
Tại vòng loại giải U.19 châu Á 2008, U.19 Việt Nam đã để thua U.19 Úc với tỷ số 0-2 ở lượt trận mở màn bảng G.

U.19 Việt Nam tập trên sân PVF

Khả Hòa

Tuy nhiên 6 năm sau, Công Phượng và các đồng đội đã trả “cả gốc lẫn lãi”. Tại vòng loại năm 2014, U.19 Việt Nam đã gây sốc khi đè bẹp Úc với tỷ số 5-1 trong trận đấu cuối cùng nhờ một cú đúp của Công Phượng, cùng các bàn thắng của Văn Toàn, Văn Sơn, Thanh Tùng.
Gần đây nhất, tại vòng chung kết giải U.19 châu Á 2018, U.19 Việt Nam dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thất bại một cách đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước những người bạn đồng trang lứa đến từ xứ sở chuột túi (Văn Nam là người ghi bàn danh dự cho U.19 Việt Nam).
Trong số 3 đối thủ nói trên, U.19 Ả Rập Xê Út là đối thủ mà chúng ta ít gặp nhất. Lần duy nhất mà U.19 Việt Nam và U.19 Ả Rập Xê Út chạm trán nhau là tại vòng chung kết U.19 châu Á 2006. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng khi đó, các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, các cầu thủ trẻ U.19 Việt Nam năm nay sẽ không e ngại các đối thủ này và thi đấu tốt để hoàn thành mục tiêu đề ra là lọt vào bán kết giải U.19 châu Á 2020, qua đó giành quyền tham dự VCK U.20 thế giới 2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.