U.19 Việt Nam vừa về đến đã nhớ hương vị quê nhà

21/04/2014 20:11 GMT+7

(TNO) Trở về Việt Nam sau một chuyến tập huấn dài gần 2 tháng khiến các cầu thủ U.19 Việt Nam (VN) đều rất vui vẻ vì sắp được ào đi ăn những món ăn quen thuộc mà mình yêu thích.

(TNO) Trở về Việt Nam sau một chuyến tập huấn dài gần 2 tháng khiến các cầu thủ U.19 Việt Nam (VN) đều rất vui vẻ vì sắp được ào đi ăn những món ăn quen thuộc mà mình yêu thích.

>> U.19 Việt Nam: Rộn ràng ngày trở về
>> U.19 Việt Nam và nỗi lo tốt nghiệp cấp 3
>> Cầu thủ U.19 Việt Nam nhớ nhà, thèm cơm mẹ nấu

 
Các tuyển thủ U.19 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ ngay sau khi về đến

Không phải trở về từ một giải đấu, không phải trở về trong vinh quang chiến thắng, nhưng U.19 VN vẫn được các cổ động viên đón tiếp nồng hậu tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17 giờ 30 tối nay.

Hiệu ứng mà U.19 VN đem lại đã tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, các CĐV yêu thích đội tuyển U.19 VN đã ra sân từ rất sớm chỉ với mong muốn được bắt tay, ôm hôn những chàng trai mà mình yêu mến.

Đáp lại tấm thịnh tình của người hâm mộ, toàn đợi đều vui vẻ nán lại chụp hình với mọi người dù họ vừa trải qua 14 giờ bay.

Tiền vệ Duy Mạnh cũng hồ hởi nói: “Chúng tôi rất vui vì được tạo điều kiện tập huấn trong những điều kiện mơ ước của đời cầu thủ. Thi đấu với các đối thủ hơn hẳn mình đã giúp chúng tôi thêm tin vào khả năng của mình”.

Theo ban huấn luyện cho biết, một số cầu thủ quê Hà Nội sẽ chuyển tiếp sang chuyến bay ngay trong đêm để về nhà. Cầu thủ Đức Huy cho biết, anh nhớ món ăn Bắc đến cồn cào và chỉ chờ vài tiếng nữa thôi anh đã có thể thưởng thức nó...

Một số hình ảnh U.19 Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất


Người hâm mộ đã chờ sẵn từ chiều để đón U.19 Việt Nam


HLV Guillaume Graechen đi ra đầu tiên


Nét mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt cầu thủ sau chặng bay dài

 


Nhanh chóng vui tươi trở lại khi gặp người hâm mộ


Một số cầu thủ sẽ ở lại TP.HCM qua đêm rồi sáng mai về quê sớm

Quang Huy - Độc Lập - Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.