U.19 VN khởi đầu thất bại

06/11/2012 03:15 GMT+7

Trong khi một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan khởi đầu vòng chung kết U.19 châu Á (tranh tại UAE) rất ấn tượng bằng trận thắng đội mạnh Trung Quốc 2-1 tại bảng B, thì đội U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã thi đấu không thực sự tốt ở trận ra quân và thua đậm Uzbekistan đến 0-4 ở bảng C.

Trong khi một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan khởi đầu vòng chung kết U.19 châu Á (tranh tại UAE) rất ấn tượng bằng trận thắng đội mạnh Trung Quốc 2-1 tại bảng B, thì đội U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã thi đấu không thực sự tốt ở trận ra quân và thua đậm Uzbekistan đến 0-4 ở bảng C.

Thua kém về thể hình và sức mạnh trong tranh chấp là điểm yếu khiến U.19 VN chỉ cầm cự được 28 phút, sau đó đã bị xuyên thủng khi đối thủ liên tục gây sức ép. Lối đá phòng ngự phản công của U.19 VN dù rất cố gắng thể hiện sự chặt chẽ nhưng vẫn không chống đỡ nổi khi tuyến giữa kiểm soát bóng không thật tốt và lúng túng khi đối phó với các pha dàn xếp đánh thẳng vào trung lộ của Uzbekistan. Sau bàn thắng của Fomin (phút 29), đến lượt Sergeev ghi 2 bàn ở phút 45+1 và 79 trước khi Kahkimov ấn định tỷ số 4-0 ở phút 90+1.

Tối mai, U.19 VN sẽ gặp CHDCND Triều Tiên - đội đã hòa Jordan 1-1 trong trận đầu tiên tại bảng C. Năm rồi, U.19 VN từng hòa CHDCND Triều Tiên 2-2 ở vòng bảng trên sân Thống Nhất để cùng lọt vào VCK. Nhưng lần này kết quả đó khó lặp lại khi U.19 VN được nhận diện yếu nhất bảng.

Các kết quả khác ở lượt trận đầu tiên: Iran - Nhật Bản 2-0, UAE - Kuwait 1-1 (bảng A), Iraq - Hàn Quốc 0-0 (bảng B), Syria - Ả Rập Xê Út 5-1, Úc - Qatar 1-0 (bảng D).

T.K

>> Thất vọng U.19 VN
>> Thuốc thử mạnh cho U.19 VN
>> U.19 VN sẵn sàng
>> U.19 VN chung bảng với CHDCND Triều Tiên
>> U.19 VN đấu trận khai mạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.