U.19 VN quyết thắng U.19 Úc

28/07/2010 11:52 GMT+7

Sau 2 lượt trận đầu tiên, cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết vẫn được chia đều cho 4 đội tại giải U.19 Đông Nam Á 2010. Trước lượt đấu cuối chiều nay, U.19 Úc đang là đội có lợi thế nhất. Chỉ cần giành được một điểm, đội bóng này sẽ giành một trong 2 vị trí đầu bảng để vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, với 2 điểm có được, U.19 Việt Nam cần phải có được 3 điểm và đó cũng đang là mục tiêu của thầy trò HLV Triệu Quang Hà.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết vẫn được chia đều cho 4 đội tại giải U.19 Đông Nam Á 2010. Trước lượt đấu cuối chiều nay, U.19 Úc đang là đội có lợi thế nhất. Chỉ cần giành được một điểm, đội bóng này sẽ giành một trong 2 vị trí đầu bảng để vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, với 2 điểm có được, U.19 Việt Nam cần phải có được 3 điểm và đó cũng đang là mục tiêu của thầy trò HLV Triệu Quang Hà.

“U.19 Úc được đánh giá cao hơn chúng tôi. Những gì thể hiện sau 2 trận đấu cho thấy đây là đội bóng có thể lực tốt, chơi bóng tốc độ và có khả năng áp đặt lối chơi. Ngoài ra U.19 Úc còn nhỉnh hơn hẳn về thể hình so với các đội bóng còn lại. Việc giành chiến thắng trước đội bóng này là điều rất khó khăn. Nhưng U.19 Thái Lan cũng đã cầm chân được đối thủ này. Do đó, U.19 Việt Nam tự tin có thể tạo ra bất ngờ. Tôi hy vọng tinh thần thi đấu quyết tâm sẽ là vũ khí để U.19 Việt Nam giành được chiến thắng”, HLV Triệu Quang Hà cho biết.

Trong trường hợp U.19 Việt Nam hòa U.19 Úc và ở trận đấu sớm U.19 Thái Lan cũng hòa U.19 Hàn Quốc thì sẽ xảy ra trường hợp bằng điểm nhau. Khi đó, giữa U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan sẽ phải so sánh chỉ số phụ để chọn ra đội xếp trên. Hiện U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan đang có chỉ số phụ tương đương nhau trên bảng xếp hạng.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.