U.23 Việt Nam loại 6 tuyển thủ

05/10/2010 09:26 GMT+7

Ngay sau khi lên ngôi vô địch Giải bóng đá mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, U.23 Việt Nam đã có kế hoạch tinh gọn lại lực lượng. HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng sau khi bàn bạc đã thống nhất sẽ loại bớt 6 tuyển thủ để U.23 Việt Nam ổn định lực lượng tập luyện lâu dài.

Ngay sau khi lên ngôi vô địch Giải bóng đá mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, U.23 Việt Nam đã có kế hoạch tinh gọn lại lực lượng. HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng sau khi bàn bạc đã thống nhất sẽ loại bớt 6 tuyển thủ để U.23 Việt Nam ổn định lực lượng tập luyện lâu dài.

Trong số 6 cái tên bị loại, hiện đã xác định được 5 cầu thủ là Văn Khải, Nguyên Sa, Văn Sơn, Minh Đức (HP.HN), và Ngọc Quân. Cầu thủ còn lại vẫn đang được BHL U.23 Việt Nam bàn bạc.

Trong số 6 cầu thủ này, Văn Khải và Nguyên Sa bị loại vì những nguyên nhân khách quan. Văn Khải bị chấn thương gối và hôm nay (5.10) sẽ phải sang Singapore khám. Trong khi đó, Nguyên Sa vẫn chưa lành chấn thương đã kéo dài cách nay 3 tháng. Thủ môn Văn Sơn bị loại vì anh không thể cạnh tranh vị trí cùng Tấn Trường và Khoa Điển. BHL U.23 Việt Nam cũng muốn loại một thủ môn để dành vị trí cho các tuyến khác. 

Ngày 8.10 tới, U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội. Sau 4 ngày tập lại, vào ngày 13.10 U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ với chỉ 20 cầu thủ.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.