VCK giải U.23 châu Á: U.23 Việt Nam thiết quân luật tránh scandal

Quốc Việt
Quốc Việt
28/12/2019 08:13 GMT+7

Việc HLV Park Hang-seo quyết liệt giữ sự tập trung cho U.23 Việt Nam trước chiến dịch lớn là điều dễ hiểu, nhất là khi hào quang của tấm HCV SEA Games 30 đang đặt các cầu thủ trẻ vào những thách thức và cám dỗ trước khi vòng chung kết U.23 châu Á khởi tranh.

Vài ngày đầu đợt tập trung tại TP.HCM, HLV Park Hang-seo bất ngờ siết kỷ luật và khắt khe với truyền thông. Trước khi đội về Việt Nam, yêu cầu đầu tiên và cao nhất của ông Park là bảo vệ an ninh, an toàn và kín đáo cho U.23 Việt Nam, đồng thời thêm quy định đội bóng chưa tới thì không cho báo chí vào sân Thống Nhất, rồi trợ lý Lưu Danh Minh phải đứng kế giám sát cầu thủ trả lời chỉ đúng 4 câu hỏi của giới truyền thông. Cộng thêm trước đó trong phần trao đổi báo chí ông Park dùng trợ lý Hàn dịch sang tiếng Anh. Đó được coi là phản ứng của ông Park sau khi các học trò dính một loạt “nghi án” lùm xùm trên một số phương tiện truyền thông.

Hoàng Đức: "U.23 Việt Nam tập làm quen với sơ đồ chiến thuật mới"

Từ chuyện Đặng Văn Lâm, Quang Hải bị “tung” chuyện tình và hình ảnh phản cảm... rồi ngay sau tấm HCV SEA Games một số báo mạng khoét sâu chuyện tình ái của Văn Toản và nay thêm một cầu thủ U.23 Việt Nam khác khiến ông Park rất bực. Những biện pháp thiết quân luật của ông Park nhằm che chở cầu thủ trước những mối họa là điều rất đáng hoan nghênh.
Việc các “hot girl” vây quanh bới móc khiến U.23 Việt Nam với nhiều cầu thủ chưa kịp trang bị bản lĩnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý toàn đội trước trận đánh lớn. Sau trận giao hữu kín với Becamex Bình Dương hôm nay (28.12), toàn đội nhận lệnh nghỉ ngơi tại chỗ thay vì xả hơi gặp người thân như mọi khi.
Trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ Choi Ju-young cho biết: “Công việc của chúng tôi có thể mệt, đặc biệt là sau buổi tập và sau trận thi đấu nhưng mệt nhất có lẽ là ông Park vì ngoài các vấn đề chuyên môn, ông phải luôn giữ sự minh mẫn trong tầm nhìn toàn cục của một thống lĩnh. Các bạn có thể thấy tóc ông Park dạo gần đây bạc trắng rất nhiều. Ông suy nghĩ rất nhiều về chuyện của các tuyển thủ, kiên quyết bảo vệ họ trước những áp lực từ truyền thông. Đêm nào ông cũng thức rất khuya để vạch ra những phương án về nhân sự cũng như tác chiến ở U.23 châu Á sắp tới”.

HLV Park về trước, Quang Hải, Đức Chinh loay hoay: 'Thầy của em đâu rồi?'

Rèn kỹ sơ đồ 3-5-2 để đi đến trận cuối cùng Trả lời báo chí chiều qua, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho hay thời gian qua U.23 Việt Nam được tập thêm sơ đồ 3-5-2 thay vì chỉ 3-4-3 như mọi lần. “Thầy Park và thầy Lee đang tích cực huấn luyện thêm cho đội sơ đồ 3-5-2 với việc sử dụng cặp trung phong là Đức Chinh và Tiến Linh thay vì 3 mũi nhọn như ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đang thích nghi dần vì SEA Games 30 đội đá sơ đồ này rất nhiều.
Ngoài Thanh Thịnh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục thì Tấn Sinh, Hữu Thắng đang đau nhẹ, vài ngày nữa sẽ trở lại tập luyện bình thường. Trận giao hữu hồi tháng 10 vừa qua cho thấy UAE là đối thủ mạnh, còn Jordan và CHDCND Triều Tiên, toàn đội sẽ phải xem xét thêm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình từng trận đấu. Mục tiêu của U.23 Việt Nam là cố gắng đạt kết quả tốt nhất để đi đến trận cuối cùng”, Hoàng Đức cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.