U.23 VN lo nhất vẫn là hàng thủ

02/09/2013 03:00 GMT+7

“Điều tôi cảm thấy lo lắng nhất ở đội U.23 VN là hàng thủ. Vì thế, dù không muốn, tôi vẫn buộc lòng phải loại đi 2 - 3 hậu vệ và đến giờ phút này mới chỉ quyết định bổ sung một cầu thủ phòng ngự là Quế Ngọc Hải - người từng giữ băng đội trưởng đội U.19 quốc gia”, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết hôm qua.

“Điều tôi cảm thấy lo lắng nhất ở đội U.23 VN là hàng thủ. Vì thế, dù không muốn, tôi vẫn buộc lòng phải loại đi 2 - 3 hậu vệ và đến giờ phút này mới chỉ quyết định bổ sung một cầu thủ phòng ngự là Quế Ngọc Hải - người từng giữ băng đội trưởng đội U.19 quốc gia”, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết hôm qua.

Cũng theo ông Phúc, trong đợt tập trung ngày 5.9, sẽ có khoảng 25 cầu thủ (trong đó 9 cầu thủ đang khoác áo CLB hạng nhất đã được triệu tập sớm ngày 25.8, một số cầu thủ của The Vissai Ninh Bình và SHB Đà Nẵng bận thi đấu chung kết Cúp Quốc gia sẽ lên muộn vào ngày 6.9).

Các cầu thủ chơi ở giải hạng nhất đã tập cùng HLV Hoàng Văn Phúc   d 
Các cầu thủ chơi ở giải hạng nhất đã tập cùng HLV Hoàng Văn Phúc  - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Phúc nói: “Mùa giải vừa kết thúc, tôi hy vọng các học trò của mình không bị chấn thương và giữ được phong độ tốt. Giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào rèn luyện thể lực để cầu thủ không bị sức ì đè nặng và thoát khỏi trạng thái bị quá tải. Để chuẩn bị cho SEA Games 27, đội chỉ có một chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất tại Hungary từ ngày 11 - 23.9. Tôi sẽ không loại ai mà mang đi đầy đủ quân số. Đây là quãng thời gian tích lũy kiến thức quý báu bởi đội U.23 VN sẽ được gặp những “quân xanh” có chất lượng với thể hình cao to, chơi bóng bổng nhiều. Như mọi người đều biết, đội U.23 VN vẫn mắc nhiều lỗi ở khâu phòng ngự. Những điểm yếu sẽ được khắc phục dần trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27”.

Ông Phúc không thay đổi nhân sự ở hai tuyến còn lại: “Các tiền vệ và tiền đạo của U.23 VN tạm ổn. Nhưng nói thế không có nghĩa họ đã hoàn hảo. Cần phải trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thử thách cho U.23 sẽ là 2 trận vào cuối tháng 9 tại TP.HCM gặp CLB Santos (Brazil) và Malaga (Tây Ban Nha). Các cầu thủ VN sẽ học hỏi được nhiều điều qua những cuộc thử lửa bổ ích như vậy. Khi đó những ai đạt phong độ không tốt, tôi sẽ loại và bổ sung những nhân tố mới để gia cố đội hình”.

Lan Phương

>> Trung vệ Quế Ngọc Hải được gọi vào U.23 VN
>> HLV Nguyễn Văn Sỹ tham gia đội tuyển U.23 VN
>> Đội bóng cũ của Neymar sẽ đấu với U.23 Việt Nam vào tháng 9
>> U.23 Thái Lan lại đối mặt nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 27
>> Cầu thủ VN ghi bàn vào lưới Arsenal: Bài học cho U.23!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.