UAE thất bại trước Việt Nam bởi cái dớp đen đủi này

15/11/2019 07:00 GMT+7

Là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G nhưng rốt cuộc đội tuyển UAE đã phải chấp nhận trận thua “tâm phục khẩu phục” trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tối nay.

Những người mê tín có lý do để tin rằng việc đội bóng vùng Vịnh thất bại trước Việt Nam là do cái dớp đen đủi đang đeo bám họ suốt 15 năm qua.

Thống kê cho thấy đây đã là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển UAE phải đón nhận thất bại ở các lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup (thi đấu theo thể thức vòng bảng).

Tiến Linh tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại UAE tại vòng loại World Cup 2022

Ngày 13/10/2004, trong chuyến làm khách trên sân Rajamangala của Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của vòng loại World Cup 2006, đội tuyển UAE đã phải chấp nhận thất bại “lấm lưng trắng bụng” trước đội bóng xứ sở chùa Vàng với tỷ số 0-3.

Tuấn Anh tranh chấp với cầu thủ Omar của UAE

Độc Lập

Bốn năm sau, sau khi vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2010 (thi đấu theo thể lực loại trực tiếp), đội tuyển UAE bước vào vòng loại thứ 3 theo thể thức thi đấu vòng bảng. Ở lượt trận thứ 4 diễn ra vào ngày 7/6/2008, đội tuyển UAE cũng đã không thể tận dụng được lợi thế được thi đấu trên sân nhà và để thua đội tuyển Iran với tỷ số sát nút 0-1.

Tình huống nhận thẻ đỏ của cầu thủ UAE

Điều tương tự tiếp tục được lặp lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2014. Ngày 11/11/2011, đội tuyển UAE dù đã chơi đầy cố gắng và cầm hòa đội tuyển Hàn Quốc trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng cuối cùng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong những phút cuối cùng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ 4.

Công Phượng đột phá

Độc Lập

Gần đây nhất vào ngày 8/10/2015, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của vòng loại thứ 2 World Cup 2018, đội tuyển UAE mặc dù đã vươn lên dẫn trước đội tuyển Saudi Arabia ngay từ phút thứ 18 nhưng rốt cuộc vẫn để đội chủ nhà lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1.

Tiến Linh: "Không bất ngờ khi được HLV Park Hang-seo xếp đá chính"

Như vậy tính cả trận đấu vừa qua thì  đội tuyển UAE đã thất bại trong cả 5 trận của lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup gần đây (thi đấu theo thể thức vòng bảng),

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.