V-League 2020: 3 thầy ngoại có thắng được 11 thầy nội?

05/03/2020 08:15 GMT+7

Cùng với việc các CLB chốt danh sách chính thức tham dự V-League 2020, danh tính của 14 ông thầy cầm quân tại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam đã được lộ diện. Trong đó có 3 thầy ngoại sẽ đấu với 11 thầy nội

*5 CLB “thay tướng”

So với mùa giải năm ngoái, mùa giải năm nay chứng kiến 5 CLB tiến hành “thay tướng”. Đội bóng xứ Thanh tiếp tục gây sự chú ý khi chơi lớn, ký hợp đồng với chiến lược gia người Italia Fabio Lopez. Cựu HLV thủ môn của AS Roma được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo Thanh Hóa - suýt tụt hạng mùa trước.

Bên cạnh Thanh Hóa, Sài Gòn, SLNA, Hải Phòng và Viettel cũng đã quyết định chọn “thuyền trưởng” mới cho mùa giải 2020. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc sau khi chia tay Quảng Nam sẽ tiếp tục Nam tiến để dẫn dắt Sài Gòn. Trong khi đó chiến lược gia Ngô Quang Trường sau thời gian biệt phái tại đất Cảng đã trở về làm “thuyền trưởng” SLNA. Trong khi đó, một cựu tuyển thứ xứ Nghệ khác là Phạm Anh Tuấn đã được bổ nhiệm ngồi ghế nóng tại Hải Phòng.

Đáng chú ý hơn cả là việc cựu tuyển thủ Thể Công, Trương Việt Hoàng trở lại đội bóng cũ Viettel. Với năng lực đã được kiểm chứng của Trương Việt Hoàng, Viettel được nhận định sẽ đóng vai trò “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.

HLV Hoàng Văn Phúc của Sài Gòn FC

Khả Hòa

HLV Trương Việt Hoàng của Viettel

Minh Hoàng

*Tương quan lực lượng

Lẽ ra số lượng HLV ngoại cầm quân ở V-League 2020 đã là 4 người, nếu như Bình Dương không sa thải HLV Carlos Olivera (Brazil) vài tuần trước khi bước vào mùa giải mới. Dù vậy con số 3 ông thầy ngoại ở V-League 2020 (gồm Fabio Lopez ở Thanh Hóa, Lee Tae-hoon ở HAGL và Chung Hae-seong ở TPHCM) vẫn là nhiều hơn so với V-League 2019 (chỉ có 2 người) và hứa hẹn sẽ làm cho bức tranh bóng đá Việt Nam năm 2020 có thêm nhiều màu sắc thú vị.

HLV Chung Hae-seong

Khả Hòa

Xét về thâm niên cầm quân thì HLV Chung Hae-seong là người giàu kinh nghiệm nhất (và cũng là người nhiều tuổi nhất). Chiến lược gia 62 tuổi này (sinh năm 1958) bắt đầu cầm quân từ năm 1990 và tới nay đã có tới 30 năm kinh nghiệm. Còn đối với các HLV người Việt, người giàu kinh nghiệm nhất là ông Hoàng Văn Phúc với 14 năm kinh nghiệm (cầm quân từ năm 2006).

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng

Khả Hòa

Thế nhưng người gắn bó với CLB của mình lâu nhất lại là HLV Lê Huỳnh Đức. Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam sẽ bước sang mùa giải thứ 12 dẫn dắt đội bóng sông Hàn với 2 giai đoạn: từ 2008-2017 và từ 2019 đến nay.

Trong khi đó theo chiều ngược lại, 2 HLV ít kinh nghiệm nhất ở sân chơi V-League là: Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng), Fabio Lopez (Thanh Hóa). 2020 mới chỉ là mùa giải đầu tiên mà các ông thầy này cầm quân ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Bộ đôi HLV Thanh Hóa: ông Lopez và HLV thể lực

CTV

Trong số 14 HLV ở V-League 2020, có 4 người đã từng giành được chức vô địch V-League trong quá khứ. Đó là HLV Hoàng Văn Phúc (năm 2017), Lê Huỳnh Đức (năm 2009, 2012), Phan Thanh Hùng (năm 2010, 2013) và Chu Đình Nghiêm (năm 2016, 2018 và 2019). 4 ông thầy nội này cùng với HLV Chung Hae-seong cũng được đánh giá là những HLV có chuyên môn tốt nhất V-League ở thời điểm hiện tại.

Chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc so tài hấp dẫn giữa các ông thầy trên băng ghế huấn luyện tại V-League 2020. Liệu 3 thầy ngoại có thắng được 11 ông thầy nội?

HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh

Vy Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.