V-League 2020 sẽ kéo dài 8 tháng

26/12/2019 07:27 GMT+7

Nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển quốc gia và U.23 tham gia các giải đấu lớn trong năm 2020, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) dự kiến hai phương án thi đấu của mùa giải 2020.

Phương án 1: Nếu đội U.23 giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì Siêu cúp quốc gia 2019 vào ngày 7.2; Cúp quốc gia từ 9.2 - 31.10; V-League từ 22.2 - 24.10; giải hạng nhất từ 29.2 - 26.9; trận play-off vào ngày 30.10.
Phương án 2, nếu U.23 VN không giành quyền vào Thế vận hội thì các giải vẫn giữ nguyên thời điểm khai mạc như phương án 1 nhưng giải hạng nhất kết thúc vào 23.8, V-League kết thúc vào 26.9 và Cúp quốc gia khép lại vào ngày 3.10. Ngày 27.12, VPF sẽ tiến hành bốc thăm lịch thi đấu mùa giải 2020.
Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa tiết lộ kế hoạch giải vô địch CLB khu vực (ACC) diễn ra từ tháng 5 - tháng 12 năm tới, trong đó đội đăng quang sẽ nhận giải thưởng 500.000 USD. VFF đã xác định 2 CLB VN đá ACC là Hà Nội và TP.HCM.   
 Tây Nguyên
Đội tuyển quốc gia sẽ tập trung 5 đợt để thi đấu vòng loại World Cup 2022. Đợt 1 từ 22 - 31.3, đấu giao hữu quốc tế vào ngày 26.3 và gặp chủ nhà Malaysia vào ngày 31.3. Lúc này, các giải đấu sẽ tạm dừng từ 21.3 - 2.4. Đợt 2 từ 1 - 9.6, đội tuyển VN thi đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia ngày 4.6 và UAE ngày 9.6; đội U.22 VN dự giải giao hữu tại Pháp từ 30.5 - 14.6. Các giải quốc nội sẽ tạm dừng từ 25.5 - 18.6.
Đợt 3, nếu VN tiếp tục lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, V-League sẽ tạm dừng từ 24.8 - 11.9. Đợt 4, tuyển VN tiếp tục thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup, V-League tạm dừng từ 4 - 15.10. Đợt 5 từ 9 - 17.11, VN thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup. Sau đó đội tuyển sẽ dự AFF Cup 2020 từ 21.11 - 31.12.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.