Văn Hậu trước viễn cảnh phải “chạy hết công suất” 60 trận trong năm 2021

17/08/2020 10:45 GMT+7

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã hoàn thành quãng thời gian cách ly tập trung 14 ngày và sẽ hội quân cùng CLB Hà Nội vào ngày 17/8 để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2020.

 Điều quan trọng với Văn Hậu lúc này là phải “sạc lại pin” để không chỉ “đủ dùng” cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2020 mà còn chuẩn bị cho mùa giải 2021 hứa hẹn sẽ phải “chạy hết công suất”.

Video hiếm hoi về Đoàn Văn Hậu sau 14 ngày cách ly tập trung

30 trận đấu cho CLB Hà Nội

Trở lại CLB Hà Nội, Văn Hậu đương nhiên sẽ trở thành trụ cột của đội bóng Thủ đô. Ở mùa giải tới, dù chưa biết có được dự AFC Champions League hay AFC Cup hay không (phụ thuộc vào kết quả của V-League 2020) nhưng Hà Nội chắc chắn vẫn có một mùa giải bận rộn. Với lịch thi đấu dự kiến tương tự như V-League 2020, Văn Hậu và các đồng đội sẽ có 20 trận đấu ở V-League 2021 bao gồm: 13 trận ở giai đoạn 1 và 7 trận ở giai đoạn 2 (nếu Hà Nội lọt vào Top 8 sau khi kết thúc giai đoạn 1). Bên cạnh đó, nếu thi đấu thành công và lọt vào chung kết Cúp quốc gia, Hà Nội sẽ có thêm 4 trận nữa.

Đoàn Văn Hậu sẽ là 'cỗ máy đa năng' để Hà Nội đua vô địch V-League

Do Cúp các CLB Đông Nam Á được chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 (do ảnh hưởng của Covid-19) nên Hà Nội với tư cách là nhà vô địch V-League 2019 vẫn sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này. Đội bóng Thủ đô sẽ phải trải qua 7 trận nếu muốn có mặt trong trận đấu cuối cùng.
Như vậy, tính sơ qua, nếu thi đấu thành công, Hà Nội sẽ có trên 30 trận đấu trong năm 2021. Tất nhiên HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không bắt Văn Hậu phải vắt kiệt sức trong ngần ấy trận. Nhưng với tư cách là trụ cột của đội bóng Thủ đô, khả năng cao là hậu vệ người Thái Bình sẽ phải ra sân khoảng ngót ngét 30 trận.

Văn Hậu cũng sẽ ngót nghét thi đấu khoảng 30 trận cho Hà Nội trong năm 2021

Vy Khánh

30 trận đấu cho các đội tuyển Việt Nam

Có 3 cầu thủ vừa có tên trong danh sách “hụt” của đội tuyển Việt Nam vừa có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U.22 Việt Nam. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tuy nhiên khách quan mà nói, 3 cầu thủ này có thể có suất đá chính ở U.22 Việt Nam nhưng khó có thể cạnh tranh vị trí với các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu chẳng khác nào tân binh châu Âu cho CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Văn Hậu dù được thầy Park cho “tạm nghỉ” ở đội U.22 Việt Nam nhưng anh mới là cầu thủ U.22 duy nhất đủ sức đá chính ở đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hậu vệ người Thái Bình rất có thể sẽ phải vừa phục vụ ĐTQG, vừa phục vụ đội tuyển U.22 trong năm 2021 với khoảng trên dưới 30 trận đấu.

Văn Hậu sẽ thi đấu khoảng 30 trận cho 2 đội tuyển và U.22 Việt Nam

Độc Lập

Trong năm tới sẽ có vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Vì thế, nếu U.22 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 31 trên sân nhà, Văn Hậu sẽ phải chơi khoảng 10 trận cho đội U.22 Việt Nam bao gồm 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á 2022 và 7 trận ở SEA Games 31.

Đoàn Văn Hậu đẳng cấp châu Âu, vượt xa SEA Games và U.22 Việt Nam

Còn ở ĐTQG, nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á ở AFF Cup và lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Văn Hậu sẽ phải trải qua 21 trận đấu trong năm 2021 gồm 3 trận còn lại ở vòng loại thứ 2, 10 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và 8 trận ở AFF Cup.
Một năm tích lũy thể lực ở Hà Lan liệu có đủ để Văn Hậu “bung lụa” trong năm 2021 với khoảng 60 trận cho các đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.