Văn Quyết vẫn không có tên, HLV Park Hang-seo gọi thêm hai cầu thủ tên Đại

24/10/2019 17:42 GMT+7

HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và gặp Thái Lan vào tháng 11. Có hai gương mặt mới của đợt triệu tập lần này là trung vệ Lê Văn Đại và tiền đạo Ngân Văn Đại.


Nói là mới là so với một số đợt tập trung từ vài tháng trở lại đây, còn trên thực tế, cặp cầu thủ tên Đại này đều đã từng là học trò của HLV Park Hang-seo. Cụ thể Lê Văn Đại được ông Park gọi vào đội U.23 Việt Nam hồi đầu năm 2018 khi anh đã thi đấu khá ấn tượng trong màu áo U.21 Bình Dương tại vòng chung kết U.21 Quốc gia năm 2017. Ở giải U.21 Quốc gia cách đây 2 năm, cầu thủ sinh năm 1996 này được Thanh Hóa cho Bình Dương mượn. Anh cũng từng góp mặt trong danh sách đội U.21 Việt Nam thi đấu tại giải U.21 quốc tế.
Cầu thủ gốc Thanh Hóa được tập luyện ở đội 1 Thanh Hóa từ năm 2012 (khi mới 16 tuổi) nhưng mãi đến mùa giải 2016, anh mới được đăng ký thi đấu tại V-League. Tuy nhiên, Đại không được ra sân suốt giai đoạn lượt đi và được Thanh Hóa cho Đồng Nai mượn để chơi tại giải hạng Nhất. Đầu mùa 2017, lãnh đạo đội Thanh Hóa mới quyết định kéo Đại về chơi trong suốt 3 mùa giải V-League vừa qua. Lê Văn Đại có chiều cao khá lý tưởng, 1m80, nặng 80 kg. HLV Park Hang-seo muốn có thêm một cầu thủ ở hàng phòng ngự, để đề phòng bất trắc có thể xảy ra.

Lê Văn Đại có thể hình rất lý tưởng

Minh Tú

Ngân Văn Đại là mẫu cầu thủ đa năng

Minh Tú

Ở hàng công, tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội) sinh năm 1992 được ông Park điền tên để thay thế cho cầu thủ trẻ Nguyễn Tiến Linh vì Linh tập trung ở đội U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Cầu thủ gốc Nghệ An này đã từng được triệu tập trước vòng chung kết Asian Cup 2019. Ngân Văn Đại cũng là cầu thủ lận đận về đường “đội tuyển” nhất – theo như cách nói vui của các đồng đội tại Hà Nội. Năm 2013, anh được HLV Hoàng Văn Phúc gọi triệu tập đội U.23 Việt Nam nhưng cuối năm đó, Đại bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 27. Năm 2014, HLV Miura cũng đưa anh vào danh sách dự ASIAD 17.
Một điểm đáng lưu ý nữa là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của đội á quân V-League 2019 TP. HCM cũng vẫn được có tên. Ở đợt tập trung tháng 10, anh được gọi lên tuyển nhưng vì đau mắt (viêm giác mạc) nên không tham gia bất kỳ một buổi tập nào. Tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) đã khỏi chấn thương nên được góp mặt.
Danh sách của đội tuyển Việt Nam lần này ngoài một số sự thay đổi vừa kể trên, các vị trí còn lại không khác so với danh sách của đợt tập trung tháng 10. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 Nguyễn Văn Quyết vẫn không lọt vào mắt xanh của thầy Park. Ông vẫn giữ lại cầu thủ trẻ Việt Phong (Viettel) - người đã được ra sân ít phút cuối trận gặp Malaysia và Indonesia vào ngày 10 và 15.10 vừa qua.
Đội sẽ hội quân từ ngày 28.10 đến 20.11 để thi đấu trận gặp UAE vào ngày 14.11, gặp Thái Lan vào ngày 19.11 đều trên sân Mỹ Đình. Trước mỗi trận đấu này, ông Park sẽ gút lại 23 cầu thủ trong danh sách thi đấu.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.