“Vào cuộc chơi phải chấp nhận”

12/04/2010 23:54 GMT+7

Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương (BD) đã chuẩn bị cho việc làm mới BHL từ hơn 1 tháng trước khi họ quyết định đưa HLV Đặng Trần Chỉnh về giữ chức vụ khá “lạ đời” ở BD đó là chức danh Giám đốc kỹ thuật kiêm trợ lý HLV. Hôm qua, ông Mai Đức Chung đã có buổi làm việc với lãnh đạo BD về việc thanh lý hợp đồng.

Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương (BD) đã chuẩn bị cho việc làm mới BHL từ hơn 1 tháng trước khi họ quyết định đưa HLV Đặng Trần Chỉnh về giữ chức vụ khá “lạ đời” ở BD đó là chức danh Giám đốc kỹ thuật kiêm trợ lý HLV. Hôm qua, ông Mai Đức Chung đã có buổi làm việc với lãnh đạo BD về việc thanh lý hợp đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi không sốc khi nhận được điện thoại từ anh Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch CLB - báo tin Tổng giám đốc Công ty Becamex Bình Dương quyết định cho tôi và Giám đốc CLB bóng đá Trần Văn Đường nghỉ việc. Tôi cảm thấy rất thanh thản, thậm chí còn vui vẻ và thoải mái. Thời gian dẫn dắt tại BD dù không đi hết hợp đồng đã được ký 3 năm nhưng tôi cũng đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết của mình. Tôi cũng đã linh tính và hiểu được ý đồ của ban lãnh đạo CLB là muốn thay tôi khi đưa anh Đặng Trần Chỉnh về làm trợ lý cho tôi.

Có thể sự ra đi của tôi là tất yếu khi BD chưa đạt được thành tích cao ở cả 3 mặt trận. Tôi luôn phải chịu đựng áp lực rất lớn vì lãnh đạo CLB đòi hỏi rất cao mà trong tay mình, không có lực lượng mạnh một cách thật sự. Tôi biết trước sau gì tôi cũng phải ra đi, đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận”.

Trong khi đó, HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết ông sẽ nỗ lực làm hết sức mình để đội bóng có thành tích tốt nhất. Ngày hôm nay, HLV Đặng Trần Chỉnh chính thức dẫn dắt BD trong buổi tập đầu tiên trên cương vị HLV trưởng.

Lan Phương - Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.