VFF đôn đáo tìm quân xanh cho U.23 Việt Nam

26/05/2020 08:46 GMT+7

Sau lứa cầu thủ sinh năm 1995 - 1997 thi đấu thăng hoa ở giải U.23 châu Á 2018, lứa 1997 - 1999 với tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30 năm 2019, HLV Park Hang-seo sẽ cùng đội U.23 Việt Nam với thế hệ sinh năm 1999 - 2001 hướng đến 2 đấu trường trẻ trong năm 2021.

HLV Park Hang-seo không chỉ nhận mục tiêu làm mới đội tuyển Việt Nam để giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 mà còn được giao những nhiệm vụ hết sức nặng nề khác. Trong bản hợp đồng mới tái ký với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Park còn cần phải giúp U.22 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 - đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam là chủ nhà vào cuối năm 2021. Đấy là chưa kể, đội bóng của ông cũng cần đảm bảo có được kết quả tốt ở vòng loại U.23 châu Á, qua đó giành vé dự vòng chung kết vào năm 2022.

Lên kế hoạch xây dựng đội U.23 thế hệ 3.0

Với đặc thù của bóng đá trẻ, HLV Park Hang-seo không thể cứ mãi sử dụng những Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh… hết giải đấu này đến giải đấu khác. Điều này đồng nghĩa với việc ông Park phải tuyển quân với lứa sinh năm 1999 - 2001. Trong cuộc họp bàn gần đây về kế hoạch các đội tuyển bóng đá Việt Nam, VFF và ông Park đã thống kê sơ bộ những cầu thủ sẽ đủ tuổi tham dự vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Trong số này, chỉ còn hậu vệ Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) là cầu thủ đã cùng thế hệ U.23 Việt Nam 1.0 (Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Đức…) tạo nên địa chấn với ngôi á quân U.23 châu Á 2018 hay sau đó lại cùng thế hệ U.23 Việt Nam 2.0 (Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức…) giành HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Ngoài Văn Hậu đầy kinh nghiệm sau những giải đấu lớn nhỏ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo cũng đã đưa vào danh sách một số cầu thủ khác sinh năm 1999 và 2000. Đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn, Trần Danh Trung…
VFF đôn đáo tìm quân xanh cho U.23 Việt Nam1

Bùi Hoàng Việt Anh

Tuy nhiên, ông Park không khỏi lo lắng khi ở những giải đấu trong nước như V-League hay hạng nhất, các cầu thủ trẻ hầu như ít được tạo điều kiện thi đấu. Do đó trình độ chuyên môn lẫn bản lĩnh và kinh nghiệm không được trui rèn thường xuyên. Ông thừa nhận việc xây dựng đội U.23 Việt Nam thế hệ thứ 3 là cực kỳ khó khăn. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện vào tuần trước, ông Park đã chủ động nhắc lại thất bại của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2020. Ông Park nhấn mạnh rằng, thất bại này là một bài học rất thấm thía nên Ban huấn luyện và VFF sẽ phải cùng nhau tính toán lại mọi kế hoạch nhằm đảm bảo được việc xây dựng một đội U.23 thế hệ 3.0 đủ năng lực, có thể vượt qua vòng loại U.23 châu Á dự kiến vào tháng 3.2021. Ông Park còn cho hay, ông và bộ phận “tuyển sinh” của VFF không chỉ “đãi cát tìm vàng” ở V-League, giải hạng nhất, hạng nhì mà còn ở giải U.21 toàn quốc hay U.21 quốc tế.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Bóng đá Việt Nam suốt mấy tháng qua bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 nên nhiều kế hoạch chưa thể triển khai, trong đó có việc lựa chọn quân xanh phù hợp cho đội U.23 (mà hiện tại là U.21, U.22) chuẩn bị cho những giải đấu lớn của năm 2021. VFF thực sự mong muốn ngay trong năm nay có những trận giao hữu với đối tượng chất lượng để U.23 Việt Nam được có dịp cọ xát.
Từ nay đến cuối năm, ngoài việc tập trung đội tuyển Việt Nam, đội trẻ U.21 cũng sẽ được hội quân để VFF và ông Park thẩm định, đánh giá chất lượng cầu thủ. Mà cách thẩm định tốt nhất là phải được thi đấu dù chỉ là giao hữu. Không dễ dàng tìm đối thủ khi các nước khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn khá phức tạp. Tuy nhiên, VFF vẫn đang hết sức nỗ lực dùng các kênh khác nhau để có thể mời được những đội bóng tốt ngay khi dịch bệnh qua đi”. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thêm, VFF rất coi trọng giải U.21 quốc gia và quốc tế và coi đây là cơ hội quý báu giúp ông Park chọn lọc thêm nhân tài. VFF và ông Park cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn tất các mục tiêu lớn, chinh phục những giải đấu trẻ trong năm 2021.
U.21 quốc gia và quốc tế diễn ra vào tháng 11 và 12
VFF và BTC giải U.21 quốc gia và quốc tế đã thống nhất thời điểm tổ chức sân chơi quan trọng này cho bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2020 nhằm giúp HLV Park Hang-seo đãi cát tìm vàng. Cụ thể ngay sau V-League kết thúc vào cuối tháng 10, vòng loại giải U.21 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 14.11, vòng chung kết từ 20 - 29.11. Giải U.21 quốc tế từ 6 - 12.12. Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế cho biết dù ở Việt Nam bóng đá đã trở lại bình thường nhưng nhiều nước châu Á và châu Âu vẫn chưa thể trở lại do dịch Covid-19, nên cả U.19 quốc tế lẫn U.21 quốc tế tạm thời chưa xác định được đối tượng tham gia. Nhưng theo thống nhất với VFF, BTC giải U.21 xác định cả 2 giải đều rất quan trọng cho 2 đội U.19 và U.22 quốc gia với mục tiêu tham dự VCK U.19 châu Á tranh suất dự FIFA U.20 World Cup và vòng chung kết U.23 châu Á cũng như SEA Games 31 nên VFF và BTC vẫn đang khẩn trương liên hệ sớm để tìm những đội bóng chất lượng tốt nhất cho 2 giải đấu này.
T.K
Các đội tuyển Việt Nam có thêm nguồn tài trợ
Các đội tuyển Việt Nam có thêm nguồn tài trợ

VFF và đội tuyển nhận thêm nguồn tài trợ từ bà Diệp Thảo

ẢNH: MINH TÚ

Ngày 25.5, VFF đã công bố nhà tài trợ đội tuyển Việt Nam (gồm đội nam, nữ, đội Olympic và U.23 Việt Nam) là Công ty TNHH MTV TNI - King Coffee. Không tiết lộ giá trị của bản hợp đồng kéo dài 3 năm (2020 - 2023) nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng giám đốc King Coffee, cho biết: “Chúng tôi mong muốn với sự hỗ trợ của King Coffee, đội tuyển do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài việc hợp tác tài trợ, chúng tôi và VFF sẽ tiếp tục phối hợp trong nhiều dự án nâng tầm bóng đá Việt Nam như tổ chức các trận thi đấu quốc tế, giao lưu cùng các đội tuyển mạnh của thế giới, chung sức hướng tới tầm nhìn World Cup 2026. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động cho các cầu thủ nữ sau khi giải nghệ”.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định, nếu sau 3 năm đạt kết quả tốt, các bên bên sẽ tiến tới hợp tác lâu dài. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết thêm VFF sẽ sử dụng nguồn tài trợ từ King Coffee để chuẩn bị thật tốt cho đội U.23 Việt Nam đạt được những thành công trong năm 2021 như vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 31.                                                                                    Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.