VFF giao cho HLV Hữu Thắng chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016

02/03/2016 07:57 GMT+7

Thêm một thông tin mới về bản hợp đồng sẽ được ký kết vào ngày 3.3 tới đây giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Nguyễn Hữu Thắng là ngoài chỉ tiêu rất cao tại SEA Games 29, hai bên đã thống nhất không ‘bỏ qua’ AFF Cup 2016.

Thêm một thông tin mới về bản hợp đồng sẽ được ký kết vào ngày 3.3 tới đây giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Nguyễn Hữu Thắng là ngoài chỉ tiêu rất cao tại SEA Games 29, hai bên đã thống nhất không ‘bỏ qua’ AFF Cup 2016.
HLV Hữu Thắng được giao trọng trách lớn tại SEA Games lẫn AFF Cup - Ảnh: Bạch Dương
Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho biết: “Hợp đồng giữa đôi bên đã được đàm phán rất kỹ lưỡng, thận trọng và cụ thể đến từng chi tiết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa và môi trường làm việc tốt nhất cho Hữu Thắng. Giao cho Hữu Thắng những quyền hành lớn về đội tuyển quốc gia, đội U.23 quốc gia, song VFF cũng phải chia sẻ trách nhiệm và trở thành nơi hậu thuẫn vững chắc cho anh. VFF không phó mặc mọi công việc ở tuyển cho Hữu Thắng”.
Trước đây, giới báo chí chỉ được biết đến chỉ tiêu mà đích thân lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giao cho VFF và Hữu Thắng là phải giành HCV SEA Games 29 năm 2017.
Tuy nhiên, theo ông Lê Hoài Anh, trong bản hợp đồng, VFF đặt ra những điều khoản rõ ràng về nhiệm vụ mà người tiền nhiệm của Hữu Thắng là HLV Miura chưa thể hoàn thành. Trong đó, ngoài trọng tâm là chức vô địch SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng cố gắng dẫn dắt đội tuyển đi đến trận chung kết AFF Cup 2016.
Điều này có thể xem như điểm khác biệt cực lớn so với bản hợp đồng thời HLV Miura. Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu là lọt vào bán kết.
VFF muốn đội tuyển Việt Nam đi đến trận cuối cùng của AFF Cup 2016 - Ảnh: Khả Hòa
Năm ấy, HLV Miura đã hoàn tất nhiệm vụ nhưng để lại dấu ấn không mấy tươi đẹp bởi sau khi thắng Malaysia ở bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ ngã ngựa ngay trên sân nhà. Một trận thua để lại nhiều tai tiếng. Chỉ đến khi công ty cảnh báo cá cược quốc tế Sportradar vào cuộc, thầy trò HLV Miura mới được giải oan là thất bại có nguyên nhân thuần túy về chuyên môn chứ không tiêu cực.
Trở lại với bản hợp đồng với Hữu Thắng, lãnh đạo VFF cho biết, cựu HLV SLNA sẽ được thưởng nếu làm tốt công việc của mình. Ngược lại, VFF cũng có những điều khoản về kết thúc hợp đồng nếu HLV trưởng không hoàn tất chỉ tiêu. Trong hợp đồng này không dùng cụm từ “sa thải” và theo ông Hoài Anh: “VFF tin tưởng HLV Hữu Thắng sẽ thành công”.
Trong ngày ký hợp đồng tại Hà Nội, các trợ lý của Hữu Thắng chưa vội ra mắt mà đợi đến ngay tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam (dự kiến vào giữa tháng 3). Một trong 5 trợ lý được lựa chọn là HLV Dương Minh Ninh (HAGL) đã chia sẻ với Thanh Niên rằng, ông cảm thấy áp lực của dư luận đối với ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ rất lớn, nhưng “chúng tôi sẽ đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ tối đa cho nhau”.
Khi còn làm cầu thủ, năm 1997, Dương Minh Ninh đã từng là tiền đạo xuất sắc, một trong những trụ cột của đội U.22 báo Thanh Niên Việt Nam được sang Pháp thi đấu sau khi giải U.22 báo Thanh Niên lần đầu tiên kết thúc (năm đó, chưa lấy tên giải là U.21).
Trợ lý 40 tuổi nói: “Tôi không cho rằng, HLV Hữu Thắng sẽ ưu tiên hay thiên vị việc chọn cầu thủ của bất kỳ đội nào. Cứ cầu thủ giỏi sẽ được triệu tập. Dĩ nhiên, tôi hy vọng anh Thắng sẽ lựa chọn thế hệ tài năng đầu tiên của Học viện HAGL JMG Arsenal, trong đó có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay những cầu thủ trẻ giỏi khác nữa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.