VFF sẽ tổ chức hội thảo về VPF

26/10/2011 01:10 GMT+7

Hôm qua, Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Quan điểm của VFF và các doanh nghiệp đã có một độ vênh, sự khác biệt trước việc lựa chọn mô hình công ty. Để khỏa lấp sự khác biệt đó, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo với phạm vi hẹp trước khi đại hội thường niên diễn ra và đã gửi thông báo đến tất cả các CLB, mời cùng tham dự chuyến làm việc với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFF), Hàn Quốc từ ngày 10 - 16.11 tới đây”.

Hôm qua, Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Quan điểm của VFF và các doanh nghiệp đã có một độ vênh, sự khác biệt trước việc lựa chọn mô hình công ty. Để khỏa lấp sự khác biệt đó, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo với phạm vi hẹp trước khi đại hội thường niên diễn ra và đã gửi thông báo đến tất cả các CLB, mời cùng tham dự chuyến làm việc với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFF), Hàn Quốc từ ngày 10 - 16.11 tới đây”.

Theo ông Viễn, “Ở Nhật Bản, công ty tổ chức không phải cổ phần (CP). Các CLB không đóng góp cổ phần mà đóng phí hội viên suốt đời cộng với lệ phí thi đấu mỗi năm. JFF lấy tiền đó làm vốn kinh doanh nhưng không hưởng lãi mà chia cho các CLB, JFF chỉ thu 3% tiền bán vé của mỗi CLB. Tiền nuôi các đội tuyển do nhà nước Nhật tài trợ 100%. JFF được quyền khai thác những hoạt động khác nằm ngoài giải đấu.

Ví dụ như trận đấu giữa VN và Nhật Bản vừa qua. Liên đoàn Bóng đá châu Á đã khuyến cáo các nước khác nên đi theo mô hình tiên tiến này. VFF không sợ các CLB thao túng nhưng muốn đề phòng tối đa những tiêu cực sau này. Nếu để dạng CP thì theo luật doanh nghiệp, công ty được quyền phát hành cổ phiếu rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi thực sự lo ngại sẽ có tổ chức, cá nhân nào đó ngoài xã hội sẵn sàng mua lại cổ phiếu từ các CLB với giá cao và chi phối hoạt động của giải đấu. Điều đó quá nguy hiểm. Khi xây dựng đề án này, VFF muốn chặt chẽ ngay từ đầu và lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.