VFF vắt kiệt sức tuyển thủ

04/07/2011 00:43 GMT+7

Căn cứ vào lịch thi đấu đã công bố của BTC V-League, lượt trận thứ 23 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31.7, nhưng theo lịch vòng loại World Cup của FIFA thì ngày 28.7, tuyển VN còn đá trận lượt về rất quan trọng với Qatar.

Căn cứ vào lịch thi đấu đã công bố của BTC V-League, lượt trận thứ 23 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31.7, nhưng theo lịch vòng loại World Cup của FIFA thì ngày 28.7, tuyển VN còn đá trận lượt về rất quan trọng với Qatar.

Vậy không lẽ các tuyển thủ chỉ nghỉ chưa đến 2 ngày rồi lao vào những trận đấu quyết định của V-League? Tệ hơn là trường hợp của 2 đội Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương gặp nhau ngày 30.7, có đến 5 tuyển thủ của 2 đội này là Công Vinh, Duy Nam, Ngọc Duy, Văn Quyết, Quang Thanh chỉ nghỉ đúng 1 ngày phải tiếp tục căng sức cho sự sống còn của CLB.

Theo chúng tôi, VFF cần điều chỉnh lại lịch thi đấu cho phù hợp. Cụ thể là nên lùi lịch thi đấu vòng 23 lại đến ngày 2 hoặc 3.8 cho các tuyển thủ có thời gian trở vể CLB để chuẩn bị cho những trận đấu sinh tử ở giai đoạn khốc liệt. Các CLB đã tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển và chấp nhận thiệt thòi với lịch thi đấu bị ngắt quãng liên tục vì vòng loại World Cup và vòng loại Olympic thì không nên để CLB và tuyển thủ phải lao đao vì lịch đấu quá dày, quá sát khiến họ không có thời gian hồi phục. Nếu lịch đấu được giữ nguyên như vậy rõ ràng VFF đã vắt kiệt sức các tuyển thủ QG.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.