Việt Nam hy vọng lọt vào top 12 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/04/2019 15:04 GMT+7

Đội tuyển bóng đá Việt Nam (VN) sẽ có nhiều thuận lợi khi nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 vào ngày 16, 17.7 tới tại Doha (Qatar).

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022 và Asian Cúp 2023 vào tháng 9 tới căn cứ vào kết quả bốc thăm vòng 2 khu vực châu Á vào ngày 16, 17.7 này tại Doha (Qatar).
Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thể thức thi đấu vòng loại khu vực châu Á bao gồm tổng cộng 4 vòng (tính luôn vòng play off liên lục địa) với 46 đội tuyển tham dự. Vòng loại World Cup 2022 cũng được tính là vòng loại cho kỳ Asian Cup 2023 nên tuyển Qatar chủ nhà World Cup 2022 vẫn thi đấu dù đã có suất ở ngày hội bóng đá thế giới.
HLV Park Hang-seo sẽ cùng học trò bắt đầu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 NGỌC LINH
Trong 46 đội sẽ có 12 đội phải thi đấu loại trực tiếp 2 lượt đi và về ở vòng 1 vào ngày 6 và 11.6 (bốc thăm vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) để chọn ra 6 cái tên vào vòng 2. 12 đội này có 5 đội Đông Nam Á, trong đó có cả Malaysia và các đội khác như Lào, Campuchia, Đông Timor và Brunei. Các đội còn lại chủ yếu là khu vực Nam Á với Bangladesh, Pakistan, Srilanka cùng với Guam, Mông Cổ, Bhutan. Macau.

tin liên quan

Bóng đá Việt Nam và cơ hội vươn tầm quốc tế
Các HLV, chuyên gia, người tâm huyết với bóng đá nước nhà đều có chung nhận định rằng thành công của tuyển VN, tuyển U.23 vừa qua có công lớn từ công tác đào tạo trẻ và các giải đấu trẻ được tổ chức bài bản.
Vòng 2 sẽ có 40 đội (gồm 34 đội vào thằng và 6 đội vượt qua vòng 1) chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về từ ngày 5.9 đến ngày 9.6 năm sau. Căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA tháng 4, tuyển VN với vị trí 16 khu vực châu Á (hạng 98 thế giới) sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số 2 chung với các đội Iraq, Uzbekistan, Oman, Syria, Li Băng, Jordan, Kygryzstan...
Nhóm 1 sẽ có Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc. Trong khi đó Thái Lan lại rơi vào nhóm 3 chung với CHDCND Triều Tiên, Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Tajkistan, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines.
8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 3 thuộc vòng loại World Cup 2022 và đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (có thể do Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đăng cai).
Ở vòng 3 còn 12 đội sẽ căn cứ vào kết quả cuộc họp đại hội đồng FIFA vào tháng 6 tới. Nếu tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới thông qua quyết định 48 đội dự VCK Word Cup 2022 thì 12 đội chia làm 2 bảng sẽ lấy 4 đội đầu mỗi bảng và 1 suất tranh play-off để có 8, 5 suất châu Á dự VCK.
Ngược lại nếu vẫn như trước đây là chỉ có 32 đội dự VCK World Cup 2022 thì chỉ có 2 đội đầu mỗi bảng bảng và 1 đội thứ 3 cao điểm nhất tranh play-off  để có 4,5 suất của châu Á dự VCK.
[VIDEO] CHÂN SÚT GỐC VIỆT KHÁT KHAO VỀ THI ĐẤU CHO ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
Dù là phương án nào thì để hy vọng góp mặt ở World Cup, tuyển Việt Nam bắt buộc phải lọt trong danh sách 12 đội vào vòng 3. Có nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo phải phấn đầu năm trong tóp 8 đội đầu bảng hoặc 4 đội nhì bảng có thành tích tốt. Đây là một thách thức không nhỏ nhưng người hâm mộ vẫn tràn đầy niềm tin đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chinh phục được trước mắt cột mốc này.
Nếu không có gì xáo trộn so với BXH FIFA tháng 4, VN sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Bởi theo quy định, AFC sẽ căn cứ thứ hạng của BXH FIFA tháng 7, thời điểm tiến hành bốc thăm chia bảng vòng 2 (ngày 16 và 17.7).
Người hâm mộ VN đang kỳ vọng vào một kỳ tích mới của bóng đá nước nhà ở vòng loại World Cup 2022 NGỌC LINH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.