Việt Thắng bị loại khỏi đội tuyển VN

06/11/2012 03:05 GMT+7

Ở tuổi 31, tiền đạo một thời lừng danh Nguyễn Việt Thắng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng cho chiến dịch AFF Cup, khi hôm qua anh đã bị gạch tên khỏi đội tuyển.

Ở tuổi 31, tiền đạo một thời lừng danh Nguyễn Việt Thắng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng cho chiến dịch AFF Cup, khi hôm qua anh đã bị gạch tên khỏi đội tuyển. 

Tin Việt Thắng bị loại vừa bất ngờ vừa không bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Bất ngờ vì Việt Thắng chính là tiền đạo cắm duy nhất có thể đáp ứng được yêu cầu cần có một tiền đạo xông xáo dũng mãnh mà ông Phan Thanh Hùng từng nói đến, và thực tế những trận đấu vừa qua với U.23 Hàn Quốc tại VFF Cup cũng như với Malaysia, Việt Thắng đã được tạo điều kiện vào sân. Bởi lẽ đó, việc anh bị loại khá bất ngờ. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sự chia tay này không bất ngờ. Việt Thắng không còn ở đỉnh cao phong độ và khả năng đóng góp của anh cho đội tuyển ở những trận vừa qua là rất hạn chế.

Việt Thắng bị loại  khỏi đội tuyển VN 
Việt Thắng chia tay đội tuyển VN tại AFF Cup - Ảnh: Khả Hòa

Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết lý do loại cầu thủ này khỏi đội tuyển ở giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho AFF Cup: "Trong đợt tập trung lần 5 vào ngày 8.11 tới, chúng tôi không gọi Thắng vì lý do chuyên môn. Thắng đã từng tham dự 2 kỳ AFF Cup 2008, 2010 nhưng trong suốt thời gian đầu chuẩn bị cho AFF Cup 2012, Thắng không còn phù hợp với lối chơi của toàn đội. Hơn nữa, Thắng lại khá nặng nề. Không có Thắng cũng không ảnh hưởng đến tuyến trên của đội vì hàng tiền đạo đã có Công Vinh, Quang Hải và Thành Lương, Văn Quyết cũng có thể chơi được như một tiền đạo. Tôi có nhiều vị trí để lựa chọn. Tôi sẽ không bổ sung thêm ai".

 

Lịch thi đấu của đội tuyển VN tại AFF Cup: 24.11 (17 giờ 30): VN gặp Myanmar; 27.11 (17 giờ 30): VN gặp Philippines; 30.11 (20 giờ 20): VN gặp Thái Lan. Cả 3 trận của đội tuyển VN đều đá trên sân Rajamangala (Hua Mark, Bangkok). Nếu vào bán kết với tư cách nhất bảng A, đội VN sẽ đá lượt đi trên sân khách ngày 9.12, còn nếu nhì bảng A, VN sẽ đá lượt đi trên sân nhà ngày 8.12. Các trận lượt về ngày 12 và 13.12. Chung kết ngày 19 và 22.12.

Lý giải của ông Hùng không sai nhưng theo một quan chức VFF hé lộ ngay tại hội nghị bóng đá chuyên nghiệp vào ngày 3.11, một trong những lý do chính không gọi Việt Thắng lại thuộc về yếu tố đạo đức. Điều này đã được VFF cũng như BHL phân tích rất kỹ về hành vi thiếu tôn trọng của Việt Thắng khi bị thay ra trong trận gặp U.23 Hàn Quốc khi từ chối bắt tay trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung cũng như HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Đó là chưa kể khi tiến ra sân chào cờ, trong lúc cả đội rất nghiêm chỉnh về trang phục thì Việt Thắng lại rút áo bỏ ra ngoài quần.

Cũng theo ông Hùng, các cầu thủ chấn thương như Vinh, Minh Đức, Tấn Tài... có thể quay lại tập bình thường vào tuần sau. "Mục tiêu lớn nhất trong 12 ngày ở Nha Trang (từ 8 - 19.11) là ổn định và làm rõ nét hơn lối chơi cũng như duy trì thể lực. Sẽ xác định đội hình chính thi đấu ở AFF Cup, nhưng phương án 2 là đội hình với những cầu thủ dự bị cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất, để đội tuyển không bao giờ bị rơi vào tình trạng bị động trong trường hợp những trụ cột bị chấn thương hay dính thẻ. Tại VFF Cup vừa qua, phong độ của những cầu thủ được thử nghiệm khá ổn. Đến thời điểm này, tôi tạm yên tâm về các tuyến. Các hậu vệ như Phước Vĩnh, Gia Từ đều đã tốt", ông Hùng cho biết.

Ông Hùng nói tiếp: “Vì trận đấu giao hữu với CLB của Brazil vào ngày 15.11 đã bị hủy nên dự kiến đội sẽ đấu với CLB Khatoco Khánh Hòa. Sau khi đến Thái Lan từ ngày 20 - 23.11, tôi sẽ loại 2 cầu thủ, giữ lại 22 cầu thủ tốt nhất”.

Lan Phương - Đăng Khoa

>> HLV Phan Thanh Hùng nên học Del Bosque
>> HLV Phan Thanh Hùng: Cả 2 đều muốn chứng minh mình mạnh!
>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung cầu thủ
>> HLV Phan Thanh Hùng: Tuyển Việt Nam cần hoàn thiện phòng thủ lẫn tấn công!
>> HLV Phan Thanh Hùng: Tôi hài lòng với tinh thần của học trò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.