Vĩnh Long viết tiếp lịch sử

02/10/2013 01:13 GMT+7

Sau chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng, hôm qua tân binh Vĩnh Long lại làm nên bất ngờ lớn khi đánh bại Viettel 2-1 để cùng ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành 2 tấm vé ở bảng B vào bán kết.

Sau chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng, hôm qua tân binh Vĩnh Long lại làm nên bất ngờ lớn khi đánh bại Viettel 2-1 để cùng ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành 2 tấm vé ở bảng B vào bán kết.

 
Tân binh Vĩnh Long (áo màu sáng) hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ - Ảnh: Khả Hòa

Ở trận đấu trên sân Thủy Nguyên, U.21 Viettel dàn thế trận tấn công từ đầu với mục tiêu giành chiến thắng trước Vĩnh Long hòng giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Vĩnh Long chủ động chơi phòng ngự chiều sâu nhằm tìm kiếm ít nhất trận hòa nên chỉ cắm mỗi tiền đạo Nguyễn Anh Tú trên hàng công.

Đầu hiệp 2, HLV Đặng Phương Nam tăng cường “hỏa lực” trên hàng công khi tung Lê Văn Chung vào sân. Sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả khi Việt Phong sút phạt trực tiếp thành bàn, đưa Viettel vượt dẫn 1-0. Chỉ 3 phút sau, Đình Trường cân bằng tỷ số 1-1 cho Vĩnh Long bằng pha bắt vô lê đẹp mắt ngay trước vòng 16 m 50 sau pha phá bóng giải vây không chắc chắn của thủ môn Tất Thành. Đến cuối trận, Viettel bị Vĩnh Long qua mặt ở phút 90 khi Nguyễn Minh Hoàng đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng là kết quả chung cuộc.

Chiến thắng trước Viettel giúp Vĩnh Long có 6 điểm sau 3 vòng đấu, chiếm luôn ngôi đầu bảng B bởi ở trận còn lại cùng giờ trên sân Lạch Tray, ĐKVĐ SLNA thủ hòa 1-1 trước SHB.Đà Nẵng để có 5 điểm, xếp nhì bảng. Ở trận này, Trương Văn Thành lập công giúp ĐKVĐ SLNA vượt dẫn SHB.Đà Nẵng 1-0 ở phút 19. Mãi đến phút 88, SHB.Đà Nẵng mới cân bằng tỷ số 1-1 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Nguyễn Việt Thắng sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ SLNA.

Sau thành tích vượt qua vòng loại để lần đầu dự VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, U.21 Vĩnh Long lại viết tiếp lịch sử lần đầu có mặt ở bán kết. Một thành tích không thể tuyệt vời hơn với các cầu thủ trẻ dưới thời HLV Lương Trung Dân.

Đối thủ của Vĩnh Long ở bán kết là chủ nhà V.Hải Phòng (ngày 4.10) trong khi trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa HN T&T và SLNA (ngày 3.10).

Xếp hạng bảng B sau 3 vòng đấu: 1/ Vĩnh Long (6 điểm, hiệu số 4/5), 2/ SLNA (5 điểm, hiệu số 4/1), 3/ SHB.Đà Nẵng (2 điểm, hiệu số 4/5), 4/ Viettel (2 điểm, hiệu số 3/4).

Hoàng Quỳnh - Thúy Hằng

>> Vĩnh Long viết tiếp lịch sử tại U.21 Báo Thanh Niên 2013
>> VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2013 Cúp Bia Sài Gòn: V.Hải Phòng cùng Hà Nội T&T vào bán kết
>> VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2013 Cúp Bia Sài Gòn: Hà Nội T&T chiếm ngôi đầu
>> VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2013 Cúp Bia Sài Gòn: Tưng bừng khai mạc
>> CS.Đồng Tháp và Hà Nội T&T hòa trận mở màn U.21 Báo Thanh Niên 2013
>> Vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên: Kịch tính phút chót

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.