V-League 2019 chưa khởi tranh, 2 CLB có nguy cơ bỏ giải

04/01/2019 08:15 GMT+7

* Bốc thăm V-League và giải hạng nhất 2019 Trong khi nhiều đội bóng đang tích cực chuẩn bị cho V-League 2019 thì CLB Nam Định và Thanh Hóa vẫn giậm chân tại chỗ, tương lai 2 đội bóng này vẫn đang vô cùng... mù mịt.

Thời gian cuối mùa giải 2018, Nam Định đã phải rất "khốn khổ" để giành được suất trụ hạng. Thế nhưng đã 4 tháng qua, các cầu thủ không nhận được một đồng lương nào từ đội bóng, dẫn đến việc nhiều trụ cột quyết định dứt áo ra đi.
Theo thông báo từ ban lãnh đạo CLB Nam Định, đội chủ sân Thiên Trường sẽ công bố nhà tài trợ mới vào ngày 1.1.2019 và đó là một doanh nghiệp địa phương hứa tài trợ trong ba mùa giải với số tiền 20 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên quá trình đàm phán giữa địa phương và doanh nghiệp đang đi vào ngõ cụt...
Mới đây vì thiếu kinh phí, thiếu lực lượng, không dám chiêu mộ thêm cả ngoại binh lẫn nội binh, nên Nam Định đã phải rút lui khỏi giải tập huấn do Viettel tổ chức.

tin liên quan

Ông Cấn Văn Nghĩa giữ nhiều chức vụ quan trọng của VFF
Ông Cấn Văn Nghĩa - Người đang liên quan đến một số bê bối về tài chính của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình khi còn tại vị đã được giao nhiêu trọng trách tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8.
Cũng giống như Nam Định, một CLB khác cũng đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đó là CLB Thanh Hóa. Sau khi tập đoàn FLC bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi bóng đá, đội bóng xứ Thanh đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thực sự.
HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng mới đây thậm chí đã phải cho toàn đội tạm dừng việc tập luyện khi ông cũng như các cầu thủ vẫn chưa nhận được khoản lương thưởng từ mùa giải trước. Bên cạnh đó, HLV Đức Thắng cũng bỏ ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó đội bóng xứ Thanh.
Ngày 8.1, bốc thăm V-League và giải hạng nhất 2019
Mùa giải mới của bóng đá VN sẽ chính thức khai mạc sau Tết Nguyên đán, dự kiến ngày 23.2 (tức 19 tết) và sẽ kéo dài đến đầu tháng 10. Trong thời gian này, 2 giải V-League và hạng nhất sẽ có những đoạn nghỉ nhường sân cho vòng loại giải U.23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 - 28.3 và các trận đấu FIFA days. 
Ngoài ra, lịch đấu cũng sẽ ưu tiên cho 2 CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương (BD) thi đấu giải các CLB châu Á, trong đó Hà Nội bắt đầu đá từ ngày 12.2 (mùng 8 tết) trên sân Bangkok và BD đấu ngày 26.2 trên sân Persrija Jakarta (Indonesia).
Theo kế hoạch chiều 8.1 tới tại Hà Nội sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu V-League 2019 (14 đội gồm Hà Nội, SLNA, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa, BD, Sài Gòn, TP.HCM, HAGL, Nam Định và Viettel), giải hạng nhất (12 đội gồm Đồng Tháp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, Bình Định, Bình Phước và 3 đội thăng hạng là An Giang, Phù Đổng và Phố Hiến) cùng Cúp quốc gia (26 đội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.