VN tái lập kỳ tích trước Hàn Quốc?

26/07/2010 00:36 GMT+7

Sau trận đầu hòa U.19 Thái Lan, nhiệm vụ đặt ra cho thầy trò Triệu Quang Hà là phải vượt qua Hàn Quốc trong trận đấu lúc 18 giờ 30 chiều nay trên sân Thống Nhất mới hy vọng giành vé vào chơi trận chung kết.

Sau trận đầu hòa U.19 Thái Lan, nhiệm vụ đặt ra cho thầy trò Triệu Quang Hà là phải vượt qua Hàn Quốc trong trận đấu lúc 18 giờ 30 chiều nay trên sân Thống Nhất mới hy vọng giành vé vào chơi trận chung kết.

Đây là khả năng có thể xảy ra vì cách đây 9 tháng, vào ngày 6.11.2009 trên sân Thái Royal, VN từng thắng Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại giải U.19 châu Á. Bàn thắng duy nhất do Hà Minh Tuấn ghi ở phút 87.

Nhắc lại kỳ tích này để thấy VN hoàn toàn có thể đối đầu được với Hàn Quốc nếu chơi tập trung và tổ chức đội hình chặt chẽ. HLV Triệu Quang Hà nhận định: “Toàn đội khi đó rất tự tin, thể hình thấp bé hơn nhưng không hề e dè, trái lại từng tuyến, từng vị trí chơi chủ động, đeo bám chặt các mũi nhọn của Hàn Quốc, không cho họ có khoảng trống để thực hiện các pha đột phá hoặc dứt điểm. Càng về cuối, chúng ta càng làm cho Hàn Quốc bế tắc và tranh thủ sự sơ hở của họ để phản công sắc bén ghi bàn”. Lần này, BHL U.19 cũng sẽ yêu cầu các tuyển thủ vào cuộc với tinh thần như vậy. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong tình cảnh thiếu đến 7 trụ cột và một vài vị trí thay thế chưa hẳn đã đạt yêu cầu, liệu U.19 VN có chủ động được lối chơi, hạn chế những sai sót mắc phải trong trận hòa Thái  Lan để tiếp tục viết nên kỳ tích?

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.