Vòng 3 giải VĐQG nữ 2019: TNG Thái Nguyên đại thắng, ĐKVĐ hòa may mắn

17/06/2019 20:49 GMT+7

Ngày 17.6 tại sân 19.8 Nha Trang, giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra 2 trận đấu. Ở trận đầu tiên, TNG Thái Nguyên đã có được chiến thắng đầu tiên ở khi vượt quá Sơn La với tỷ số khá đậm. Còn ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam (PP.Hà Nam) đã hòa may mắn trước Than Khoáng Sản Việt Nam (TKS.VN).

TNG Thái Nguyên – Sơn La: 5-1

Trong suốt những lần đối đầu giữa 2 đội, TNG Thái Nguyên luôn là những người chiếm được lợi thế và trận đấu này cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái xứ chè nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trên sân, nhưng Sơn La cũng rất kiên cường và chịu khó đeo bám đối phương.
Dù vậy, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên cũng chỉ duy trì thế quân bình cho đến phút 19. Trần Thị Nhung nhanh chân dứt điểm vượt qua tầm tay của thủ môn đối phương và ghi bàn mở tỷ số cho TNG Thái Nguyên. Những phút còn lại, với lợi thế có được, TNG Thái Nguyên cũng thi đấu ở tốc độ trung bình khi cơn mưa rất to bất chợt đổ xuống sân 19.8 và khiến cho những pha xử lý của cả 2 bên không có được chất lượng cao nhất.
Sơn La (áo vàng) phản kháng yếu ớt Thiên Hà
Trong hiệp 2, trận đấu không có nhiều sự khác biệt khi Sơn La không có sự phản kháng nào đáng kể, một mình đội trưởng Trần Thị Duyên là không đủ để có thể gây ra áp lực cần thiết lên khung thành đối phương. Phút 56, Thuỳ Linh nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm rất đẹp từ góc hẹp. Chỉ 2 phút sau, Thuỳ Linh tiếp tục nới rộng khoảng cách lên thành 3 bàn với pha dứt điểm dễ dàng.
Cơn mưa bàn thắng trên sân chưa dừng lại khi Thuỳ Trang tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 62. Cầu thủ vào sân thay người Đoàn Thị Hiền cũng điền tên mình lên bảng tỷ số sau tình huống TNG Thái Nguyên tổ chức tấn công khá tốt ở phút 82. 2 phút sau đó, Sơn La cũng có được bàn thắng danh dự khi Lê Hồng Vân đã ghi một siêu phẩm từ pha sút xa.
Giành chiến thắng ấn tượng 5-1, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều đã có được 3 điểm đầu tiên để mở tài khoản điểm số ở giải nữ VĐQG 2019.

PP.HN – TKS.VN: 0-0

90 phút giữa 2 đội trở nên căng thẳng khi PP.Hà Nam và TKS.VN là 2 cái tên đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận toàn thắng. Có lẽ chính vì tính chất quan trọng của trận đấu mà HLV Nguyễn Thế Cường bên phía PP.Hà Nam lẫn người đồng nghiệp Đoàn Minh Hải đều không lựa chọn lối chơi tấn công ào ạt ẩn chứa nhiều rủi ro.
Trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam (áo xanh) và Than Khoáng Sản Việt Nam khá quyết liệt nhưng không có bàn thắng Thiên Hà
Thay vào đó, lối chơi chắc chắn được cả 2 đội duy trì trong suốt hiệp 1, trận đấu diễn ra khá căng thẳng với những pha tranh chấp tay đôi quyết liệt. Cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên đã thuộc về TKS.VN khi hậu vệ Hà Thị Nhài lên tham gia tấn công và có cơ hội dứt điểm từ khoảng cách chưa đến 5 m nhưng sư can thiệp của hậu vệ PP.Hà Nam đã khiến cơ hội qua đi đáng tiếc. Những phút còn lại, sự chắc chắn đã triệt tiêu đi khả năng chơi bóng sáng tạo của cả 2 bên và hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, cơ hội nguy hiểm đầu tiên tiếp tục thuộc về đội bóng đất mỏ. Tiền vệ Trúc Hương có pha đá phạt rất nguy hiểm và bóng chỉ đi chệch khung thành trong gang tấc. Trên sân, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng khi hàng thủ 2 đội không mắc bất kỳ sai lầm nào để đối phương có thể khai thác. Dẫu vậy, TKS.VN đôi lúc vẫn áp sát được khung thành đối phương, nhưng đó là những tình huống không dễ để tiền đạo chủ lực Thuý Hằng có thể ghi bàn thắng.
Với trận hòa này, PP.Hà Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khi hơn chính TKS.VN ở chỉ số phụ.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3

Ngày 18.6

16 giờ 30: Hà Nội – TP.HCM II
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.