VCK giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2018: Becamex Bình Dương với lực lượng 11 cầu thủ vừa đá V-League ​

01/11/2018 14:26 GMT+7

11 cầu thủ vừa đá V-League, 7 cầu thủ từng tham gia các đội tuyển U, chưa kể Nguyễn Tiến Linh trong đội tuyển quốc gia, Becamex Bình Dương đến Huế lần này thực sự là một ứng viên sáng giá.

Là đội đoạt hạng ba của vòng chung kết giải U.21 năm rồi và từng 6 lần có mặt ở các vòng chung kết U.21 trước đây vào các năm 1997, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017 nên Becamex Bình Dương cũng là cái nôi trong việc đào tạo tre khá tốt.

Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, đội bóng đất Thủ đã giới thiệu một tập thể trẻ đầy tài năng đang từng bước thay thế các trụ cột lớn tuổi ở đội hình đội V-League. Đáng chú ý có Nguyễn Tiến Linh năm nay đã vươn lên giành giải Vua phá lưới nội của V-League với 13 bàn thắng và được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách 25 cầu thủ đội tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup.

U 21 Becamex Bình Dương rất đồng đều và có chiều sâu đội hình Khả Hòa
Ngoài ra còn có các gương mặt U.21 nhưng đã chơi rất nhiều trận và đã khẳng định được phần nào tên tuổi tại V-League năm nay như Đoàn Tuấn Cảnh, Hồ Tấn Tài, Võ Ngọc Tỉnh, Nguyễn Trọng Huy,Trương Dũ Đạt và thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn cùng các cầu thủ vừa khoác áo Cần Thơ là Ngô Tùng Quốc, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Lộc và Trần Thanh Long, nâng tổng số cầu thủ có tên ở V-League của Becamex Bình Dương là 11 người
Hồ Tấn Tài, hậu vệ phải chơi rất hay, vừa đá rất nhiều trận tại V-League Nguyễn Nhân
Nguyễn Trọng Huy, nhạc trưởng giữa sân của đội bóng đất Thủ Khả Hòa
Bên cạnh đó còn có các cầu thủ từng được gọi vào các đội tuyển U trong thời gian qua như Tống Anh Tỷ (dự World Cup U.20), Trần Duy Khánh (U.19 Đông Nam Á) Nguyễn Trần Việt Cường (U.16 châu Á) Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Nguyễn Hùng Thiện Đức, thủ môn Trương Thái Hiếu (U.19 châu Á 2018), Võ Hoàng Minh Khoa (U.21 tuyển chọn) nên lực lượng của đội bóng đất Thủ lần này rất có chiều sâu.
Tống Anh Tỷ từng có mặt ở Hàn Quốc tham dự World Cup U.20 Khả Hòa
Hơn nửa đội dược sự dẫn dắt của cựu tiền đạo “khét tiếng” một thời của bóng đá VN và Công an TP.HCM  Hoàng Hùng cùng trợ lý HLV vốn là trung vệ xuất sắc của Sông Bé cũ Trương Văn Dũ và trưởng đoàn cựu danh thủ Cảng Sài Gòn Đặng Trần Chỉnh nên đầy kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo.
Ông Hoàng Hùng từng làm công tác đào tạo trẻ tại PVF, đá cùng thời với Lê Huỳnh Đức tạo thành cặp song sát lợi hại. Ông Hùng cũng mới được bổ sung thay cho ông Trương Văn Dũ là người nắm đội đã đá vòng loại
HLV Hoàng Hùng sẽ dẫn dắt đội Becamex Bình Dương Anh Thúy
Ở vòng loại bảng C, Becamex Bình Dương thắng dễ dàng 3 trận đầu bằng đẳng cấp nhình hơn Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai, ghi 8 bàn và bị lọt 5 bàn trở thành đội đầu tiên giành vé lọt vào vòng chung kết.

Với đội hình rất có chất lượng này, HLV Hoàng Hùng dĩ nhiên rất thận trọng khi phát biểu “Chúng tôi không hề chủ quan mà phải chắc thắng từng trận vì vòng chung kết đội nào cũng hay cả, nhiều đội phía Bắc chơi rất quái nên cần phải có sự tập trung cao. Hơn nửa dù đa phần các em đá V-League nhưng không có nghĩa chúng tôi mạnh hơn các đội khác.Báo chí cũng đừng đưa các em lên quá bởi bóng đá trẻ luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ”

Lấy tấn công làm chủ đạo, cách chơi của Becamex Bình Dương luôn hướng về phía trước Khả Hòa
2 lần trước đây, Becamex Bình Dương từng lọt vào đến trận chung kết khi chơi trên sân nhà nhưng đều thua trên chấm 11m trước Đà Nẵng (năm 2009) và Nam Định (năm 2011). Vì vậy thi đấu sân Huế với nhân sự quá hùng hậu này, quyết tâm của Becamex Bình Dương không gì khác hơn là phải chơi tốt hơn năm rồi.

Cụ thể là phải lọt vào trận chung kết và nhờ hiệu ứng vô địch Cúp QG của đội V-League do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt nên đoàn quân trẻ tài năng đất Thủ có quyền mơ lần đầu giành ngôi vô địch sau 2 lần cầm vàng lại để vàng rơi đáng tiếc trên sân nhà gần 10 năm trước.

Ngôi vô địch Cúp QG sẽ là hiệu ứng tốt để U.21 Becamex Bình Dương thăng hoa Khả Hòa
DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U.21 BECAMEX BÌNH DƯƠNG

STT

HO VÀ TÊN

NĂM

SINH

CHỨC VỤ

 

SỐ ÁO

CHIỀU CAO

(cm)

CÂN NẶNG

(kg)

1

Đặng Trần Chỉnh

1963

Trưởng đoàn

 

 

 

2

Hồ Thanh Vân

1958

Phó đoàn

 

 

 

3

Hoàng Hùng

1975

HLV trưởng

 

 

 

4

Trương Văn Dũ

1971

Trợ lý HLV

 

 

 

5

Trần Văn Hóa

1979

Trợ lý HLV

 

 

 

6

Nguyễn Văn Hiệp

1957

Bác sĩ

 

 

 

7

Nguyễn Thanh Tuấn

1997

Cầu thủ

1(TM)

173

60

8

Trương Dũ Đạt

1997

nt

2

175

63

9

Trương Tấn Hào

1998

nt

3

168

58

10

Hồ Tấn Tài

1997

nt

4

171

62

11

Đào Tấn Lộc

1998

nt

5

178

65

12

Nguyễn Trọng Huy

1997

nt

6

175

64

13

Trần Duy Khánh

1997

nt

7

172

70

14

Tống Anh Tỷ

1997

nt

8

170

59

15

Nguyễn Trần Việt Cường

2000

nt

9

172

61

16

Nguyễn Tiến Linh

1997

nt

10

178

62

17

Cao Minh Tạo

1997

nt

11

175

63

18

Nguyễn Đoàn Trung Nhân

1998

nt

12

172

59

19

Võ Hoàng Minh Khoa

2001

nt

14

173

57

20

Đoàn Tuấn Cảnh

1998

nt

15

171

60

21

Đỗ Huy Long

1997

nt

16

172

61

22

Nguyễn Hùng Thiện Đức

1999

nt

17

172

60

23

Nguyễn Hữu Hào

2001

nt

18

173

60

24

Trần Hoàng Bảo

2001

nt

19

173

55

25

Nguyễn Hoàng Phúc Hậu

2001

nt

20

170

69

26

Nguyễn Đức Davide

2001

nt

21

180

72

27

Nguyễn Văn Quý

1997

nt

22

171

60

28

Nguyễn Huỳnh Văn Bin

2002

nt

23 (TM)

174

60

29

Phạm Văn Đông Điền

1998

nt

24 (TM)

175

63

30

Trương Thái Hiếu

2000

nt

25 (TM)

175

82

31

Lê Ngọc Bảo

1998

nt

26

177

73

32

Nguyễn Thành Lộc

1997

nt

27

173

65

33

Võ Ngọc Tỉnh

1997

nt

28

168

57

34

Ngô Tùng Quốc

1998

nt

29

170

65

35

Trần Thanh Long

1997

nt

30

173

65

 

Thành tích vòng loại bảng C: Becamex Bình Dương- Đồng Tháp 2-0 (ngày 1/8), Becamex Bình Dương- Hoàng Anh Gia Lai 2-1 (ngày 3/8), Đồng Nai- Becamex Bình Dương 2-3 (ngày 6/8), Becamex Bình Dương –Bình Phước 1-2 (ngày 9/8). Xếp hạng: 1/ Becamex Bình Dương :9 điểm (hs 8/5), 2/ Hoàng Anh Gia Lai: 7 điểm ( hs 8/5), 3/ Bình Phước: 6 điểm (hs 6/7), 4/ Đồng Tháp: 5 điểm (hs 5/5), 5/ Đồng Nai: 1 điểm (hs 4/9).

Theo nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết U.21, đội Becamex Bình Dương sẽ nằm chung bảng với hoặc Long An ở bảng B hoặc một trong 2 đội đầu bảng khác là Hà Nội hoặc Sông Lam Nghệ An ở bảng A. Nếu Becamex Bình Dương chung bảng B với Long An thì bảng này sẽ có thêm 2 đội nhì bảng vòng loại là Đak Lak và Viettel. Nếu Becamex Bình Dương rơi vào bảng A chung với chủ nhà Huế thì bảng này sẽ gồm Huế, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Đak Lak hoặc Huế, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An và Viettel.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.