Vụ bản quyền truyền hình vẫn chưa có hồi kết

24/02/2012 03:46 GMT+7

Một tuần sau khi công bố kết luận thanh tra bản hợp đồng (HĐ) về bản quyền truyền hình các giải đấu giữa VFF và AVG là đúng luật, hôm qua 23.2, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này kèm tình hình thực hiện kết luận của các đối tượng có liên quan.

Một tuần sau khi công bố kết luận thanh tra bản hợp đồng (HĐ) về bản quyền truyền hình các giải đấu giữa VFF và AVG là đúng luật, hôm qua 23.2, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này kèm tình hình thực hiện kết luận của các đối tượng có liên quan.

Theo đó, Bộ cho rằng các bên đã tiếp tục thực hiện tốt HĐ và chấm dứt tình trạng xâm phạm bản quyền. Đến thời điểm hiện tại, hiệu lực của HĐ được các bên tôn trọng.

Trong báo cáo, Bộ cũng cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của VPF và sẽ thực hiện các trình tự giải quyết theo đúng quy định của luật Khiếu nại tố cáo. Công văn này cũng báo cáo sẽ không dựa vào luật Khiếu nại tố cáo mới nhất vì luật này có hiệu lực từ tháng 7.2012 mà sẽ áp dụng luật đã ban hành trước đó. Người ra kết luận sẽ có trách nhiệm giải quyết lần đầu vụ việc, trong đó việc đầu tiên là trả lời các nội dung khiếu nại, xem xét điều gì đồng ý và không đồng ý với đơn khiếu nại của VPF. Nếu như bên khiếu nại không thống nhất với quyết định của thanh tra thì thẩm quyền giải quyết thuộc về cấp trên trực tiếp của người ra quyết định (ở đây, sẽ là Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL).

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch VPF, nói rằng trong kết luận thanh tra, Bộ đã không hề xem xét đến Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã được chính Bộ VH-TT-DL phê duyệt mà trước khi ký HĐ, VFF đã không nghiêm túc thực hiện quy chế này. Cũng theo ông Kiên, đoàn thanh tra chỉ chú trọng câu chữ để kết luận chứ không quan tâm đến nội dung HĐ cũng như lợi ích của các đối tượng được hưởng từ bản HĐ này có phù hợp thực tế không và đây là điều bất hợp lý mà VPF yêu cầu phải xem xét lại.

Trong khi đó, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn, nếu cảm thấy bản HĐ còn có vấn đề, còn có tréo ngoe ở điều nào đó, VPF nên có đề nghị thẳng thắn với VFF là đàm phán lại với AVG. Nhưng đôi khi VPF đã có những việc làm vượt cấp mà theo Quy chế mẫu của FIFA, các thành viên của một liên đoàn bóng đá quốc gia không được ra bất kỳ văn bản nào trái với tinh thần của liên đoàn bóng đá quốc gia đó”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.