XM.Hải Phòng “chảy máu” về thủ đô

11/08/2010 09:00 GMT+7

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là V-League 2010 sẽ kết thúc và XM.Hải Phòng đang đứng trước cơ hội giành ngôi á quân. Nhưng người hâm mộ đất Cảng đang rất lo lắng cho tương lai của đội bóng khi đang có hàng loạt thông tin bất lợi.

Sự ra đi của HLV Vương Tiến Dũng khiến XM.HP gặp nhiều khó khăn - Ảnh: B.D

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là V-League 2010 sẽ kết thúc và XM.Hải Phòng đang đứng trước cơ hội giành ngôi á quân. Nhưng người hâm mộ đất Cảng đang rất lo lắng cho tương lai của đội bóng khi đang có hàng loạt thông tin bất lợi.

Cho đến thời điểm này, nhà tài trợ Xi măng Hải Phòng chưa có động thái về việc sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng, khi V-League 2010 đã là mùa cuối cùng trong hợp đồng tài trợ. Kế đó là việc HLV Vương Tiến Dũng khẳng định sẽ rời XM.Hải Phòng sau 3 năm gắn bó. Tai hại hơn, sự ra đi của HLV Vương Tiến Dũng còn kéo theo một số cầu thủ quan trọng cũng muốn theo chân “thầy”.

Điểm đến của thầy trò HLV Vương Tiếng Dũng gần như chắc chắn chính là HN.T&T, nơi HLV này muốn đầu quân vì ở gần gia đình. Theo chân HLV Vương Tiến Dũng còn có hậu vệ Trọng Nghĩa, người được coi là một “máy chém” thứ 2 ở XM.Hải Phòng, sau Minh Châu. Người thứ 3 cũng đang xem xét khả năng theo chân ông Dũng chính là tiền đạo Ngọc Thanh. Hiện cả N.Sài Gòn và HN.T&T đều đang theo đuổi tiền đạo người TP.HCM này. Ngọc Thanh cho biết anh vẫn đang cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng. Người thứ 4 của XM.Hải Phòng nhiều khả năng sẽ “cập bến” HN.T&T chính là tiền vệ tuyển thủ Nguyễn Minh Châu. Đây đã là năm cuối cùng trong bản hợp đồng của Minh Châu với XM.Hải Phòng và hiện anh vẫn chưa có ý định tái ký.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.