Nhật hướng phát triển về châu Á

01/01/2010 12:44 GMT+7

Ngay trước thềm năm mới, Tokyo đã công bố chương trình phát triển tới năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc tận dụng sự năng động của các nước châu Á láng giềng, tạo việc làm để đảm bảo tăng trưởng ít nhất 2%/năm trong thập niên tới.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch lần này là tạo thêm 4,76 triệu việc làm mới và chính phủ sẽ nâng GDP lên xấp xỉ 650.000 tỉ yen (7.000 tỉ USD) vào năm 2020, từ mức 473.000 tỉ yen của năm 2009. Tỉ lệ thất nghiệp dự kiến giảm từ 5,2% hiện tại xuống còn 3%.

Theo Japan Times, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản về lâu dài sẽ hướng nhiều hơn về châu Á để có một định hướng cân bằng. Theo đó, Nhật sẽ thúc đẩy thành lập khu vực tự do thương mại châu Á vào năm 2020 để tận dụng sự phát triển của các nước xung quanh. Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama tuyên bố “về phát triển kinh tế, cần phải nhìn châu Á như một định hướng mới” và chính phủ của ông sẽ thúc đẩy để Tokyo ít phụ thuộc vào Mỹ.

Kế hoạch dự kiến tạo một thị trường trị giá 540 tỉ USD cho các công nghệ thân thiện với môi trường và năng lượng tái chế để tạo ra khoảng 1,4 triệu việc làm. Ngoài ra, sẽ có thêm khoảng 2,8 triệu việc làm trong lĩnh vực y tế để phục vụ số người già ngày càng đông. Để kích thích du lịch và hợp tác kinh tế vùng, Nhật dự kiến đưa ra chính sách visa mới để người dân khu vực dễ dàng đi lại hơn. Nhật dự kiến tăng lượng khách du lịch từ 8,35 triệu năm 2008 lên 25 triệu năm 2020.

Chính quyền Hatoyama khẳng định sẽ tạo tăng trưởng bằng cách tập trung vào kích thích tiêu dùng và tạo việc làm, nâng cao đời sống các hộ gia đình. Một trong những biện pháp ngắn hạn là bơm tiền giúp các gia đình khó khăn cũng như cấp tiền hỗ trợ các gia đình sinh con.

Thanh Tuấn/ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.