Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi quan trọng trong việc thừa nhận các hoạt động của nhà thờ

14/12/2005 00:29 GMT+7

Hồng y Crescenzio Sepe, Bộ trưởng Giáo lý Đức tin của Tòa thánh Vatican, tuyên bố qua các cuộc tiếp xúc với các nhà chức trách VN, ông thấy việc thành lập thêm các giáo phận mới ở nước này sẽ không có vấn đề gì.

Hồng y Sepe nhận xét "Giáo hội Thiên Chúa ở VN rất năng động", "nhà thờ nhận thức rõ về tín ngưỡng của mình" và có "lòng tin sâu sắc" và "tham gia vào mọi hoạt động thực tiễn, nhất là trên lĩnh vực xã hội và văn hóa".

Hồng y Sepe tin tưởng vào triển vọng phát triển của nhà thờ ở Việt Nam cũng như quan hệ của nhà thờ với các nhà chức trách VN và nhấn mạnh "trong những năm qua, Chính phủ VN đã có những bước đi quan trọng trong việc thừa nhận các hoạt động của nhà thờ".

Các phương tiện thông tin của Vatican cũng nêu rõ mặc dù Tòa thánh và VN chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng trong những năm gần đây hai bên đang theo đuổi con đường xích lại gần nhau qua việc trao đổi các chuyến thăm.

(TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.