100 tuổi lập kỷ lục thi… marathon!

19/10/2011 01:20 GMT+7

VĐV Fauja Singh (sinh ngày 11.4.1911), người Anh gốc Ấn, vừa được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới sau khi hoàn thành cuộc thi marathon diễn ra ở Canada (Toronto Waterfront Marathon) vào ngày 17.10 ở độ tuổi “gần đất xa trời”: 100 tuổi.

Ảnh: AFP

VĐV Fauja Singh (sinh ngày 11.4.1911), người Anh gốc Ấn, vừa được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới sau khi hoàn thành cuộc thi marathon diễn ra ở Canada (Toronto Waterfront Marathon) vào ngày 17.10 ở độ tuổi “gần đất xa trời”: 100 tuổi.

 Ông đã mất hơn 8 giờ 25 phút 18 giây để hoàn tất cuộc thi, lâu hơn 6 giờ so với thành tích kỷ lục của nhà vô địch Kenneth Mungara (Kenya) đoạt được ở giải này năm 2009. Đây là lần thứ 8 cụ ông Fauja Singh tham gia một cuộc thi marathon.

Lần đầu tiên ông tham dự vào năm 89 tuổi, trong đó có một lần dự thi Toronto Waterfront Marathon vào năm 2001 (90 tuổi) và về đích với thành tích 5 giờ 40 phút 1 giây. Nhờ đó, cụ Fauja Singh được mời tham gia rước đuốc Thế vận hội Athens 2004 thay thế cho tiền vệ ngôi sao David Beckham và hiện đang hy vọng sẽ tiếp tục có được vinh dự này ở Thế vận hội London 2012.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.