Al Qaeda tuyên chiến với World Cup

10/04/2010 09:39 GMT+7

Nỗi lo sợ về các hoạt động khủng bố tại World Cup 2010 đã gia tăng sau khi tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al Qaeda tuyên bố sẽ tổ chức tấn công ngày hội bóng đá này.

Nỗi lo sợ về các hoạt động khủng bố tại World Cup 2010 đã gia tăng sau khi tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al Qaeda tuyên bố sẽ tổ chức tấn công ngày hội bóng đá này.

Trong một thông báo được tăng tải trên tờ tạp chí Mushtaqun Lel Jannah, tổ chức của trùm khủng bố Osama Bin Laden nói bọn chúng sẽ sử dụng một loại chất nổ không thể phát hiện được trong các phi vụ tấn công ở Nam Phi vào mùa hè. Các đội tuyển sẽ là mục tiêu của những vụ tấn công bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý. Đây là những quốc gia bị Al Qaeda buộc tội theo chân người Do Thái để chống lại đạo Hồi. Đặc biệt, trận đấu giữa Anh và Mỹ ở vòng bảng được Al Qaeda xem là mục tiêu ưu tiên của bọn chúng.

“Cả thế giới sẽ sửng sốt khi nghe thấy âm thanh của vụ nổ qua sóng truyền hình trực tiếp và chứng kiến cảnh hỗn độn trên khán đài nơi sẽ có hàng trăm thi thể trong trận đấu giữa Mỹ và Anh. Thánh Allah sẽ hài lòng”, thông báo nói.

Sau thông báo này, Nam Phi cho biết họ sẽ đặt mục tiêu chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại World Cup 2010.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.