Boateng ly hôn để chứng tỏ tình yêu

01/10/2013 17:37 GMT+7

(TNO) Tiền vệ Kevin Prince Boateng đang có mặt tại Thụy Sỹ để cùng Schalke chuẩn bị thi đấu trận gặp chủ nhà Basel. Trước khi lên đường, Boateng đã kịp làm một chuyện quan trọng trong đời để trở thành người 'tự do'.

(TNO) Tiền vệ Kevin Prince Boateng đang có mặt tại Thụy Sỹ để cùng Schalke chuẩn bị thi đấu trận gặp chủ nhà Basel. Trước khi lên đường, Boateng đã kịp làm một chuyện quan trọng trong đời để trở thành người 'tự do'.

>> Bạn gái Boateng 'thân ở Ý, hồn ở Đức
>> Boateng và Balotelli nâng bước AC Milan ở Champions League
>> Boateng khoe bồ trên Twitter

Boateng ly hôn để chứng tỏ tình yêu
Boateng chứng tỏ tình yêu với Satta bằng cách ly hôn vợ cũ - Ảnh: Zimbio

Tờ Bild cho biết tiền vệ người gốc Ghana đã đến tòa án để kịp hoàn thành thủ tục ly hôn nhằm chứng tỏ tình yêu với cô bạn gái Melissa Satta. Điều này nghe có vẻ phi lý nhưng lại là sự thật vì người mà Boateng ly hôn là cô vợ cũ Jennifer.

Năm 2007, Boateng và Jennifer kết hôn. Họ cũng đã có một đứa con 5 tuổi nhưng đến năm 2011 thì hai người sống ly thân. Trong 2 năm qua, Boateng và Jennifer không hề quay lại với nhau nhưng cũng chưa chính thức ly hôn vì còn nhiều tranh chấp. Hơn nữa, Boateng liên tục thi đấu tại Ý suốt 2 năm qua nên cũng không có thời gian lo chuyện giải quyết ly hôn.

Trong thời gian sống tại Ý, Boateng đã kịp ghi một bàn quan trọng khi chinh phục được trái tim người đẹp Melissa Satta. Có tin đồn cho rằng chính sự xuất hiện của nàng WAGs này đã khiến hạnh phúc gia đình Boateng đổ vỡ và tiền vệ này đã bỏ vợ để chạy theo bồ cũ của Christian Vieri.

Suốt thời gian cặp kè, Boateng và Satta sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cách đây 1 tháng, Boateng bất ngờ bị AC Milan đẩy sang Schalke và phải chuyển về Đức thi đấu.

Satta không thể sang Đức theo Boateng vì cô còn dở nhiều việc tại Ý và nàng WAGs này e ngại Boateng khi trở về Đức sẽ quay trở lại với vợ cũ. Để chứng minh tình yêu dành cho Satta, tiền vệ của Schalke đã ly hôn vợ cũ.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.